Ngỡ ngàng với nhà vườn tái chế của nhà thơ Đồng Tháp

TPO - Sau khi hoàn thành, ngôi nhà tổ chim giữa vườn của nhà thơ khiến nhiều người không khỏi mê mẩn vì quá đẹp và tiện nghi dù xây dựng từ vật liệu tái chế.

Sau một thời gian dài sống ở thành phố, gia chủ quyết định bán nhà rồi chuyển về quê sống gần gia đình. Từ đó, một ngôi nhà vườn giống như chiếc tổ chim được hình thành ở TP Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Toàn bộ cấu trúc bằng gỗ của ngôi nhà được tái sử dụng từ khung của một ngôi nhà cũ ở địa phương.

Phần lớn đồ đạc của ngôi nhà đều là đồ được tái sử dụng. Sau khi các phần gỗ chính của ngôi nhà được làm xong, phần gỗ thừa được dùng để lắp ráp một túp lều sàn bên bờ sông.

Các kiến trúc sư được yêu cầu thiết kế một ngôi nhà hầu như chỉ có một không gian để gia chủ sinh sống, làm việc và nghỉ ngơi.

Không gian chung của ngôi nhà mở hoàn toàn ra hiên và vườn - nơi diễn ra hầu hết các hoạt động trong ngày của gia chủ.

Ngoài việc đáp ứng những nhu cầu tối thiểu, ngôi nhà còn được thiết kế để đáp ứng nhu cầu tinh thần của chủ nhân – một nhà thơ độc thân sử dụng ngôi nhà vừa làm nơi ở, vừa làm việc.

Sau khi hoàn thành, ngôi nhà tổ chim giữa vườn của nhà thơ khiến nhiều người không khỏi mê mẩn vì quá đẹp và tiện nghi dù xây dựng từ vật liệu tái chế.

Theo Archdaily/Tad.atelier