Mê mẩn với ngôi nhà như tổ dế mèn

TPO - Từ việc hâm mộ tác phẩm “Dế Mèn phiêu lưu ký” của nhà văn Tô Hoài, một người đàn ông đã tự xây dựng cho mình căn nhà như tổ của dế mèn từ vật liệu tái chế.
Mê mẩn với ngôi nhà như tổ dế mèn ảnh 1

Gia chủ của ngôi nhà này là người hâm mộ tác phẩm “Dế Mèn phiêu lưu ký” của nhà văn Tô Hoài do đó anh luôn muốn tự xây dựng cho mình một căn nhà như dế mèn.

Mê mẩn với ngôi nhà như tổ dế mèn ảnh 2Mê mẩn với ngôi nhà như tổ dế mèn ảnh 3

Để thực hiện ước mơ của mình, gia chủ đã tự xây dựng ngôi nhà của riêng mình một mảnh đất nhỏ được bao quanh bởi những bức tường cũ.

Mê mẩn với ngôi nhà như tổ dế mèn ảnh 4

Ngôi nhà có tên “Nhà của dế” – được đặt theo tên con trai của gia chủ.

Mê mẩn với ngôi nhà như tổ dế mèn ảnh 5Mê mẩn với ngôi nhà như tổ dế mèn ảnh 6

Vật liệu xây dựng ngôi nhà chủ yếu là vật liệu tái chế như gỗ, thép và gạch cũ.

Mê mẩn với ngôi nhà như tổ dế mèn ảnh 7Mê mẩn với ngôi nhà như tổ dế mèn ảnh 8Mê mẩn với ngôi nhà như tổ dế mèn ảnh 9

Toàn bộ hệ thống cửa trong nhà đều làm bằng kính để không gian luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên và thông thoáng.

Mê mẩn với ngôi nhà như tổ dế mèn ảnh 10Mê mẩn với ngôi nhà như tổ dế mèn ảnh 11

Không gian phòng ngủ giản dị với những khung cửa sổ luôn rộng mở để đón ánh nắng và gió mát.

Mê mẩn với ngôi nhà như tổ dế mèn ảnh 12Mê mẩn với ngôi nhà như tổ dế mèn ảnh 13

Phòng khách có tầm nhìn bao quát hết mọi không gian trong nhà.

Mê mẩn với ngôi nhà như tổ dế mèn ảnh 14Mê mẩn với ngôi nhà như tổ dế mèn ảnh 15

Đặc biệt, gia chủ thiết kế một chiếc cổng hình tròn giống như lỗ chui vào tổ của dế mèn để tạo nét độc đáo cho ngôi nhà.

Mê mẩn với ngôi nhà như tổ dế mèn ảnh 16Mê mẩn với ngôi nhà như tổ dế mèn ảnh 17Mê mẩn với ngôi nhà như tổ dế mèn ảnh 18

Sau khi hoàn thành, mọi không gian trong nhà hoặc ngoài sân đều trở thành chỗ vui chơi cho con trai gia chủ. Thậm chí, cậu bé còn có thể trồng rau, trèo lên mái nhà để nằm trên bãi cỏ, ngắm trăng sao và ước mơ bất cứ điều gì.

Mê mẩn với ngôi nhà như tổ dế mèn ảnh 19

Theo quan điểm của gia chủ, một ngôi nhà không cần phải có quá nhiều vách ngăn nhưng nên kết nối được nhiều không gian nhất có thể và có không khí trong lành tràn vào.

Mê mẩn với ngôi nhà như tổ dế mèn ảnh 20

Ngôi nhà không cần phải làm bằng bê tông kiên cố vì những thứ cũ kỹ như gỗ từ những ngôi nhà cũ, gạch đá, gỗ pallet đã qua sử dụng,… vẫn có thể được tận dụng để tạo nên một ngôi nhà độc đáo.

Theo Archdaily/Country House. Architecture
Tin liên quan