Nga tính tăng quân tới Kaliningrad nhằm đối phó Mỹ

TPO - Trước các động thái của Mỹ nhằm tăng quân và khí tài quân sự gần biên giới Nga, Moscow cho biết sẽ có các biện pháp đối phó tương ứng, trong đó, Kaliningrad sẽ là trọng tâm trong chiến lược phòng thủ của nước này.

Phản ứng trước những tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter về việc tăng quân và khí tài quân sự ở các quốc gia châu Âu, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy banQuốc phòng của Duma Quốc gia Liên bang Nga, ông Sergei Zhigarev khẳng định, Moscow sẽ đưa ra các biện pháp đối phó, trong đó có việc tăng cường các đơn đặt hàng quốc phòng cũng như trang bị vũ khí ở các khu vực trọng yếu của đất nước.

“Tất nhiên, Liên bang Nga sẽ đưa biện pháp đối phó. Trước hết, căn cứ theo địa lý và nguyên tắc bố trí quân đội, tôi nghĩ rằng, khu vực Kaliningrad là một trọng tâm”, hãng RIA Novosti ngày 24/6 dẫn lời ông Sergei Zhigarev.

Theo Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy banQuốc phòng của Duma Quốc gia Liên bang Nga, Moscow có thể tăng binh sĩ và khí tài tại Kaliningrad nhằm đáp trả việc Mỹ triển khai quân đội và vũ khí ở châu Âu.

Trước đó vào hôm qua, 23/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết Washington dự kiến triển khai 250 xe tăng, xe bọc thép và các thiết bị quân sự khác tới 7 quốc gia châu Âu theo chính sách luân chuyển để tham gia tập trận và huấn luyện quân sự.

Kaliningrad tuy là vùng đất thuộc Nga, nhưng nằm tương đối độc lập so với vị trí địa lý Liên bang. Kaliningrad có biên giới giáp các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương là Ba Lan và Litva.

Theo Theo RIA Novosti