Newcastle về tay đại gia, các ông lớn Ngoại hạng Anh giận dữ đòi họp khẩn

TPO - 19 CLB Ngoại hạng Anh đã đồng loạt lên tiếng phản đối việc Quỹ đầu tư Công (PIF) Saudi Arabia chính thức là chủ sở hữu đội bóng Newcastle do lo ngại hình ảnh của giải Ngoại Hạng Anh có thể bị ảnh hưởng.

Các đội bóng lo ngại thương hiệu Ngoại hạng Anh có thể bị tổn hại vì thương vụ thâu tóm Newcastle của Quỹ đầu tư Công (PIF) Saudi Arabia. Thỏa thuận thâu tóm này đã vấp phải sự chỉ trích bởi các nhóm nhân quyền, đặc biệt là khi PIF được Thái tử Mohammed bin Salman điều hành trực tiếp. Vậy nên, 19 đội bóng đã đòi cuộc họp khẩn cấp.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của một ông chủ tỷ phú mới sẽ khiến các đội bóng khó chịu vì Newcastle có thể trở thành một thế lực cạnh tranh trong tương lai và những bản hợp đồng vung tiền của đội chủ sân St James 'Park sẽ làm tăng phí chuyển nhượng và tiền lương.

Trước đó, giám đốc điều hành Ngoại hạng Anh Richard Masters đã bị các đội bóng phàn nàn vì không thông báo kịp lúc thương vụ tiếp quản Newcastle. Vấn đề này cũng không được đưa vào chương trình Nghị sự cuộc họp cổ đông gần đây nhất. Điều này đồng nghĩa với việc các đội bóng chỉ có thể phản đối chứ không thể tác động để thay đổi kết quả của thương vụ.

Các đội bóng chỉ biết thông tin về thương vụ thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng và phải đến một ngày sau, ban tổ chức giải mới thông báo qua email. Đó là thời điểm mà giải đấu đưa ra tuyên bố rằng thỏa thuận đã được thực hiện và họ đã nhận được sự đảm bảo ràng buộc về mặt pháp lý rằng Saudi Arabia sẽ không kiểm soát Newcastle. Saudi Arabia cũng dỡ bỏ lệnh cấm đối với beIN Sports có trụ sở tại Qatar và hứa sẽ đóng cửa các trang web vi phạm bản quyền chiếu bóng đá Ngoại hạng Anh tại nước này.