‘Một ASEAN tự cường không thể thiếu đội ngũ doanh nhân tự cường’

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các doanh nghiệp đến Việt Nam làm ăn để “cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động”, “cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển”.

Chiều 8/10, trong chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan tại Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ASEAN BIS) 2024.

ASEAN BIS là diễn đàn liên quan đến doanh nghiệp thường niên lớn nhất của khu vực Đông Nam Á, được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN.

“5 tiên phong” đối với doanh nghiệp

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nếu không có đội ngũ doanh nhân giỏi thì nền kinh tế sẽ ngừng trệ và đất nước không thịnh vượng được. “Các bạn đã đóng góp để ASEAN tự lực, tự cường và là tâm điểm tăng trưởng”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và thách thức, Thủ tướng cho rằng các doanh nghiệp, doanh nhân trong ASEAN cần thực hiện “5 tiên phong”.

Trước hết, theo Thủ tướng, các doanh nghiệp cần tiên phong tự lực, tự cường xử lý các vấn đề mới nổi. “Một ASEAN tự cường không thể thiếu đội ngũ doanh nhân tự cường”, Thủ tướng nói và đề nghị, các doanh nghiệp, doanh nhân cần tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0, ứng phó biến đổi khí hậu, thúc đẩy các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, internet vạn vật…

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ đề nghị các doanh nghiệp tiên phong về kết nối nền kinh tế, từ thể chế cho đến hạ tầng; kết nối nền kinh tế thông qua thương mại và các hoạt động khác. “Doanh nghiệp phát triển được thì quốc gia phát triển. Doanh nghiệp toàn khối ASEAN phát triển thì ASEAN phát triển”, Thủ tướng nói.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp tiên phong trong đổi mới sáng tạo; tiên phong trong đột phá xây dựng hạ tầng chiến lược và cuối cùng là tiên phong trong hội nhập nội khối và thế giới. Theo Thủ tướng, doanh nghiệp phải đoàn kết, liên kết với nhau để giải quyết các vấn đề toàn cầu mang tính toàn dân, mang lại lợi ích cho người dân để không ai bị bỏ lại phía sau.

Cùng làm, cùng thắng, cùng phát triển!

Chia sẻ về những yếu tố nền tảng phát triển, những thành tựu quan trọng của Việt Nam, Thủ tướng cho biết, cùng với việc thực hiện nghiêm túc các cam kết trong khuôn khổ Cộng đồng kinh tế ASEAN và với các đối tác, Việt Nam không ngừng cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh. Hiện nay, Việt Nam tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược: Hoàn thiện thể chế; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng mời gọi các doanh nghiệp đến Việt Nam đầu tư để "cùng thắng, cùng phát triển".

Nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam tạo thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát huy hết khả năng, sự sáng tạo của mình. Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò kiến tạo với phương châm “chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh”, giảm chi phí tuân thủ, chi phí logistics cho người dân và doanh nghiệp.

Tại hội nghị, Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân nước ngoài tiếp tục đến đầu tư, hợp tác tại Việt Nam trên tinh thần “4 cùng”: “Cùng lắng nghe và thấu hiểu”, “cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động”, “cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển”, “cùng chung niềm vui, hạnh phúc và tự hào”.

Chiều 8/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Công ty Star Telecom (Thương hiệu Unitel, công ty mẹ là Tập đoàn Viettel). Thủ tướng đề nghị Unitel hoạt động ở Lào không đơn thuần là kinh doanh mà là nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; góp phần tăng cường quan hệ giữa Bộ Quốc phòng hai nước gắn bó keo sơn, cùng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc, niềm vinh dự; kinh doanh phải cố gắng có lãi, tuân thủ luật pháp.

Thủ tướng mong Unitel tiên phong trong các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn đối với Lào; làm tốt công tác an sinh xã hội, thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái", “tình đồng chí, nghĩa đồng bào”, phát huy tinh thần đoàn kết như anh em một nhà, chung một chiến hào; thắt chặt tình cảm giữa quân đội hai nước.