"Quan điểm của Minsk rất rõ ràng: Điều cần thiết là ngừng giao tranh, thông báo ngừng bắn ngay lập tức và bắt đầu đàm phán càng sớm càng tốt", ông Aleinik nói. “Belarus, giống như Hungary, đứng về phía hoà bình".
"Thỏa thuận ngừng bắn nên được công bố mà không cho phép cả hai bên tái triển khai, tái tập hợp quân đội, không có quyền di chuyển vũ khí, đạn dược, nhân sự và thiết bị", Ngoại trưởng Sergey Aleinik.
Đề xuất này từng được Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đưa ra vào cuối tháng 3, rằng cần phải bắt đầu ngay các cuộc đàm phán về một giải pháp ở Ukraine và đề xuất chấm dứt chiến sự “mà không cho phép cả hai bên tái triển khai, tái tập hợp quân đội, không có quyền di chuyển vũ khí, đạn dược, nhân sự và thiết bị”.
Nhà lãnh đạo Belarus nói thêm rằng “nếu phương Tây cố gắng một lần nữa tận dụng thời gian ngừng bắn để tìm cách củng cố vị thế của mình, thì Nga cần khai thác toàn bộ năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng và quân đội để ngăn chặn xung đột leo thang.”