Mang Tết ấm đến miền núi xứ Lạng

TPO - Ngày 24/12, Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Xuân sẻ chia - Tết yêu thương” tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học- THCS Lộc Yên, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

Tham dự có chị Lê Thùy Dung, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cùng đại diện các ban ngành chức năng ở địa phương và các nhà tài trợ, đồng hành. Chương trình được tổ chức nhằm quan tâm, động viên và làm tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng; quan tâm và hỗ trợ đến các gia đình nghèo, ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn ở xứ Lạng, đặc biệt là dịp Tết nguyên đán Quý Mão đang đến gần.

Trao biển tượng trưng hỗ trợ tết cho đồng bào địa phương -Ảnh: Duy Chiến

Các em thiếu nhi miền núi Lạng Sơn vui vẻ nhận được quà Noen -Ảnh: Duy Chiến

Nhiều phần quà có ý nghĩa thiết thực đón Tết - Ảnh: Duy Chiến

Tại chương trình, đoàn thiện nguyện đã trao tặng 10 suất quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã mỗi suất quà trị giá 1.000.000đ, 70 suất quà cho các em học sinh trường Tiểu học-THCS Lộc Yên có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất quà trị giá 500.000đ. Bên cạnh đó, 76 hộp sữa dinh dưỡng được trao cho phụ nữ trên địa bàn xã trị giá 37.000.000đ. Tuổi trẻ Lạng Sơn tổ chức gian hàng 0 đồng cho thiếu nhi bà con nhân dân. Khánh thành “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” gia đình em Hứa Thuý Vần, thôn Bản Dọn, xã Lộc Yên… với tổng giá trị tại chương trình là trên 135 triệu đồng.

Khánh thành, bàn giao "Ngôi nhà Khăn quàng Đỏ" cho học sinh nghèo ở Lộc Yên, huyện Cao Lộc -Ảnh: Duy Chiến

Tuổi trẻ Lạng Sơn tổ chức "Gian hàng 0 đồng" cho thiếu nhi và nhân dân địa phương - Ảnh: Duy Chiến

Các em thiếu nhi còn được hướng dẫn tham gia một số trò chơi, văn nghệ - Ảnh: Duy Chiến

Chị Lê Thùy Dung, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn cho biết: Chương trình đã nhận được sự phối hợp đồng hành của Quận đoàn Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng và Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã hỗ trợ để chương trình thành công tốt đẹp, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.