Sưởi ấm đầu đông lạnh giá trên đỉnh Mẫu Sơn xứ Lạng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kịp thời hỗ trợ việc chống rét đầu đông lạnh giá ở xứ Lạng, Đoàn Thanh niên Trường THPT Cao Lộc, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn phối hợp với Đoàn Thanh niên Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc, Bộ Công an tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2022 và Xuân yêu thương” tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc.

Trên đỉnh núi cao trên 1000 mét Mẫu Sơn, hai đơn vị thiện nguyện đã trao tặng 72 nệm ấm trải giường cho nhà trường và trao tặng 6 suất học bổng (mỗi suất 500 nghìn đồng) cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS xã Mẫu Sơn với tổng kinh phí trên chục triệu đồng.

Sưởi ấm đầu đông lạnh giá trên đỉnh Mẫu Sơn xứ Lạng ảnh 1

Đoàn thiện nguyện trao 6 suất học bổng cho học sinh nghèo trường PTDT Bán trú TH-THCS xã Mẫu Sơn - Ảnh: Duy Chiến

Sưởi ấm đầu đông lạnh giá trên đỉnh Mẫu Sơn xứ Lạng ảnh 2

Các chiến sỹ cảnh sát cơ động tham gia chuyến thiện nguyện trải nệm ấm cho các em học sinh - Ảnh: Duy Chiến

Sưởi ấm đầu đông lạnh giá trên đỉnh Mẫu Sơn xứ Lạng ảnh 3

Các em học sinh nhà trường đa phần là người dân tộc Dao, đời sống khó khăn, sống trong thời tiết khắc nghiệt nên cần sự chung tay, giúp sức của cộng đồng

Sưởi ấm đầu đông lạnh giá trên đỉnh Mẫu Sơn xứ Lạng ảnh 4

Ngoài tặng quà, đoàn thiện nguyện còn tổ chức các trò chơi vận động vui cùng các em học sinh.

Sưởi ấm đầu đông lạnh giá trên đỉnh Mẫu Sơn xứ Lạng ảnh 5

Động viên các em ăn khỏe, nhiều chất dinh dưỡng để chống chọi với cái rét miền biên ải.

Sưởi ấm đầu đông lạnh giá trên đỉnh Mẫu Sơn xứ Lạng ảnh 6

Thắm tình quân dân - Ảnh: Duy Chiến

Chị Đặng Tiền Giang, Bí thư Đoàn thanh niên Trường THPT Cao Lộc cho biết: Trường phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS xã Mẫu Sơn ở trên núi đồi cao thuộc xã vùng 3, điều kiện giao thông đi lại khó khăn, cách trung tâm huyện khoảng 36km. Trường có 101 học sinh với 9 lớp học, trong đó có khoảng trên 60% học sinh đa phần là người dân tộc Dao thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

“Ba ngày hôm nay, thời tiết ở xứ Lạng xuống rất thấp, trên đỉnh núi Mẫu Sơn có thời điểm thời tiết xuống 3-4 độ C, trời buốt giá. Nghe báo thông tin thời tiết, tuổi trẻ Đoàn trường THPT Cao Lộc và Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2 ngay lập tức vận động và tổ chức chuyến lên thăm và hỗ trợ các em chống lại thời tiết khắc nghiệt nơi biên ải”, chị Đặng Tiền Giang chia sẻ.

Sưởi ấm đầu đông lạnh giá trên đỉnh Mẫu Sơn xứ Lạng ảnh 7

Vượt gần 40 km đường rừng, trong đó có 9km phải đi bộ khó khăn mới lên tới Trường PTDT Bán trú TH-THCS xã Mẫu Sơn - Ảnh: Duy Chiến

Sưởi ấm đầu đông lạnh giá trên đỉnh Mẫu Sơn xứ Lạng ảnh 8

Các em múa hát chào mừng đoàn thiện nguyện đến trường - Ảnh: Duy Chiến

Sưởi ấm đầu đông lạnh giá trên đỉnh Mẫu Sơn xứ Lạng ảnh 9

Thấu hiểu nỗi vất vả, khó khăn, các anh chị Đoàn Trường THPT Cao Lộc đã dành cho các em những phần quà ý nghĩa, chân tình - Ảnh: Duy Chiến

Sưởi ấm đầu đông lạnh giá trên đỉnh Mẫu Sơn xứ Lạng ảnh 10

Bài ca nhân lên tinh thần tình nguyện với vùng sâu, vùng cao, vùng xa xứ Lạng - Ảnh: Duy Chiến

Theo chị Đặng Tiền Giang, thông qua hoạt động ý nghĩa này nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia công tác an sinh xã hội ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa; đồng thời động viên, khích lệ các em học sinh vượt khó, có ý chí vươn lên trong học tập.

MỚI - NÓNG