Lý do người Tây Ban Nha biểu tình 'đuổi' khách du lịch

TPO - Tiếp nối làn sóng biểu tình phản đối tình trạng quá tải khách du lịch ở Tây Ban Nha, hàng nghìn người vừa diễu hành tại các khu nghỉ dưỡng ở quần đảo Canary, với lý do ngành công nghiệp không khói đã đẩy giá nhà lên cao, khiến người dân địa phương không có chỗ ở.

Theo Reuters, trong ngày 20/10 (giờ địa phương), người dân đã đồng loạt biểu tình tại Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Fuerteventura, Lanzarote và El Hierro, với khẩu hiệu "quần đảo Canary có giới hạn”, nhằm kêu gọi thay đổi mô hình du lịch cho các đảo này.

Tại bãi biển Playa de las Americas ở Tenerife, những người biểu tình hô vang khẩu hiệu "bãi biển này là của chúng tôi".

Chính phủ Tây Ban Nha cho biết có ít nhất 8.000 người đã tham gia biểu tình.

Những người biểu tình đòi thay đổi mô hình du lịch ở quần đảo Canary. Ảnh: Reuters.

Theo Viện Thống kê Quốc gia Tây Ban Nha (INE), trong 9 tháng năm nay, quần đảo Canary đã đón 9,9 triệu du khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, dân số của quần đảo này tính đến năm 2023 chỉ là 2,2 triệu người. Tây Ban Nha ghi nhận kỷ lục 21,8 triệu lượt du khách quốc tế trong mùa hè vừa qua.

Tuy nhiên, thời gian qua cũng là thời điểm diễn ra các cuộc biểu tình phản đối du lịch trên khắp cả nước, đặc biệt tại các thành phố lớn.

Tiêu biểu như ngày 21/7, khoảng 20.000 người biểu tình đã xuống đường ở thành phố Palma trên đảo Mallorca, để chống lại tình trạng du lịch thái quá, yêu cầu thay đổi mô hình du lịch mà họ cho rằng đang gây tổn hại cho hòn đảo.

Cũng trong tháng 7, có 2.800 người đã tham gia cuộc biểu tình phản đối du lịch tại Barcelona. Thậm chí, đám đông đã có hành động cực đoan khi diễu hành qua các điểm du lịch nổi tiếng hô vang khẩu hiệu “khách du lịch hãy về nhà”, và phun nước vào du khách.

Hơn 20.000 người biểu tình chống quá tải du lịch ở thành phố Palma trên đảo Mallorca của Tây Ban Nha. Ảnh: Getty.

Theo những người biểu tình, do số lượng du khách tăng vọt, kèm theo tình trạng cạn kiệt tài nguyên hạn chế như nước, giá bán và cho thuê nhà tại Canary đang ở mức "không thể chi trả nổi". Điều này khiến nhiều người thậm chí phải ngủ trong ô tô, hoặc hang động.

Trước việc du lịch quá tải, chính quyền khu vực quần đảo Canary đã soạn thảo một luật dự kiến sẽ được thông qua trong năm nay, nhằm thắt chặt quy định về cho thuê nhà ngắn hạn.

Cụ thể, các bất động sản mới xây sẽ bị cấm cho khách du lịch thuê ngắn hạn. Trong khi đó, các chủ sở hữu có giấy phép sẽ có 5 năm để tuân thủ các yêu cầu, bao gồm việc cho phép hàng xóm có quyền phản đối các giấy phép này.

Thị trưởng Barcelona tuyên bố thành phố sẽ chấm dứt các hoạt động cho thuê căn hộ du lịch vào năm 2029.

Theo Exceltur, một tổ chức được thành lập bởi các tập đoàn du lịch hàng đầu của Tây Ban Nha, trong năm 2024 dự kiến có khoảng 90 triệu du khách sẽ ghé thăm đất nước này, bởi lẽ xứ sở bò tót là điểm đến du lịch lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Pháp. Do đó, bất chấp tình trạng người dân biểu tình "đuổi" khách, lượng du khách đến đây vẫn ngày càng gia tăng.

Theo Reuters