Loạt ảnh màu cực hiếm về thời hoàng kim của Đế quốc Nga

TPO - Nhà hóa học kiêm nhiếp ảnh gia Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii là một trong những người đầu tiên tạo nên ảnh có đầy đủ màu sắc trong những năm đầu thế kỷ 20 ở Nga.

Năm 1907, nhiếp ảnh gia đã quyết định chụp lại những bức ảnh tư liệu về cuộc sống của người dân dưới chế độ cai trị của Đế quốc Nga.

Để tạo ra màu sắc cho những hình ảnh của mình, ông đã sử dụng một tấm kính hình chữ nhật thông qua ba bộ lọc màu khác nhau: đỏ, xanh lá cây, và xanh.

Những bức ảnh này hiện đang lại được lưu trữ tại Thư viện Quốc hội.

Prokudin-Gorskii đã chụp bức ảnh này của Emir Said Mir Mohammed Alim Khan - Tiểu vương cuối cùng trị vì các Tiểu vương quốc Bukhara ở vùng Trung Á, vào năm 1911.

Quang cảnh đầu thế kỷ 20 của Tbilisi (nay là thủ đô của Gruzia), mà trước đây được biết đến là Tiflis ở Nga. Tọa lạc trên một đồng bằng hình thành bởi sông Kura, thành phố đã được sáp nhập vào Đế quốc Nga vào năm 1801 trước khi trở thành thủ đô của Gruzia độc lập năm 1991.

Vào khoảng thời gian xảy ra Thế chiến thứ nhất, Nga đang ở trong giai đoạn công nghiệp hóa mạnh mẽ. Bức ảnh này được chụp vào năm 1910, ở một gia đình khai thác mỏ trong khu vực Ural Mountain.

Bức ảnh này được chụp vào năm 1912, ghi lại cảnh người lao động đang xây dựng đập qua sông Oka, gần thị trấn Denivo.

Cầu đường sắt được xây dựng trên sông Kama gần Perm, là một phần của tuyến đường sắt Siberi, trải dài hơn 6.000 dặm từ miền trung nước Nga đến Thái Bình Dương.

Hình ảnh Prokudin-Gorskii ngồi trên một chiếc xe tay chạy trên tuyến đường sắt được xây dựng bởi chính phủ Nga trong Thế chiến thứ nhất, kết nối Petrograd (Saint Petersburg) và Murmansk, thành phố cuối cùng được thành lập trong Đế quốc Nga.

Nằm trên đảo Stolobnyi ở hồ Seliger (Nga), tu viện St. Nil ' được xây dựng vào khoảng năm 1528 và trở thành một trong những tu viện lớn nhất và giàu có nhất trong Đế quốc Nga vào thời điểm đó. Tu viện đã bị đóng cửa vào năm 1927 và cuối cùng được mở lại vào năm 1990.

Rostov là một thị trấn cũ của Nga nằm ở phía đông bắc Moscow. Bức ảnh dưới đây được chụp vào năm 1911 tại một lò gốm, thuộc Cung điện của Hoàng tử Kyivan ở Rostov.

Nhà máy chế biến chè Chakva, nằm gần bờ Biển Đen là một trong những nhà cung cấp chè lớn cho Đế quốc Nga.

Thị trấn Borzhomi, nằm trong dãy núi Caucasus nay thuộc Cộng hòa Gruzia, đã phải chịu sự kiểm soát của Nga trong những năm 1820 và đã được phát triển thành khu du lịch nhờ vào nguồn nước khoáng quý giá.

Nhà thờ Hồi giáo Shakh i-Zindeh nằm ở Samarkand là nhà nguyện và nơi tập trung mộ những người phụ nữ sống trong cung điện của lãnh chúa Timur (còn được gọi là Tamerlane), người đã cai trị Trung Á từ năm 1370 đến năm 1405.

Nhà máy Kasil Iron Works thành lập năm 1747 và được biết đến với các sản phẩm gang chất lượng cao. Vào thời điểm mà bức ảnh này được chụp (năm 1910), nhà máy này đã có một lực lượng lao động lên tới 3.000 người.

Thành phố 2700 tuổi Samarkand là thành phố lớn thứ hai ở Uzbekistan và từng là thủ đô của một số vương triều. Đây là một điểm dừng trên Con đường tơ lụa nổi tiếng.

Các nhà cung cấp bán trái cây tươi tại chợ Samarkand.

Thành phố cổ của Suzdal, nằm trên sông Kamenka phía bắc Moscow.

Làng Kolchedan, nằm trong dãy núi Ural gần Ekaterinburg, là một trung tâm khai thác sa thạch lớn vào thời điểm đó.

Tobolsk, một thị trấn ở Tyumen Oblast (Nga), là trung tâm cai trị của Nga ở Siberia.

Nhiếp ảnh gia tự chụp chân dung mình ở sát sông Korolistskali, gần cảng biển của Batumi ở Gruzia.

Theo Theo Business Insider