Lo ngại mất trộm, Hà Nội 'mặc áo giáp' cho cây sưa đỏ

TPO - Lo ngại trước nguy cơ trộm những cây sưa đỏ có giá trị hàng tỷ đồng, Hà Nội cho làm rào sắt, căng dây thép gai để bảo vệ loài cây quý này.
 Video: Hà Nội “mặc áo giáp” cho cây sưa đỏ

Hiện tại trên địa bàn có trên 3.800 cây sưa, trong đó có khoảng 700 cây sưa đỏ trồng rải rác quanh các điểm tại Hà Nội.

Nhiều cây sưa đỏ nằm rải rác quanh Công viên Thống Nhất (Hà Nội) được bảo vệ bằng những rào sắt có hình dạng khác nhau phù hợp với kiểu thân cây.

Rào sắt cao khoảng 2m được rào từ gốc lên đến giữa thân cây.

Cây sưa đỏ thường gọi trắc thối hay huê mộc vàng, là loài cây quý hiếm đã bị nghiêm cấm buôn bán trái phép vì mục đích thương mại.

Trung bình các cây cao từ 5m đến 8m, có đường kính từ  hơn 30cm.

Tô điểm hàng rào bằng những bông hoa sắt để tránh mất mỹ quan đô thị.

Tại Công viên Bách Thảo, việc rào cây sưa đỏ được dùng hoàn toàn bằng dây thép quấn quanh cây.

Nhiều gốc cây sưa tại đây thọ trên 100 tuổi nên có đường kính hơn 50 cm và cao hơn 10m.

Việc quấn dây thép với những mẩu gai sắc nhọn đảm bảo sự an toàn cho cây chống chưa trộm mặc dù không được mỹ quan.

Vài năm trở lại đây, trên địa bàn Hà Nội xảy ra tình trạng cưa trộm gỗ sưa đỏ vào ban đêm. Việc bảo vệ cây sưa đỏ tuy giảm mỹ quan nhưng là sự cần thiết.