Lính đánh thuê nước ngoài tham chiến ở miền đông Ukraine

TPO - Quân đội chính phủ Ukraine lần đầu tiên thừa nhận có lực lượng chiến binh nước ngoài tham chiến ở miền đông nước này, RT hôm nay đưa tin.  
Chiến sự đang leo thang ở miền đông Ukraine

Quân đội Ukraine mặc dù vậy phủ nhận việc sử dụng xe tăng, vũ khí và các khí tài quân sự khác từ ngoài nước.

“Thông tin đó là không đúng sự thực. Chỉ có một sự thực là hiện có đại diện từ nhiều quốc gia tham gia vào chiến dịch chống khủng bố. Họ đến từ Italy, Georgia, Belarus và thậm chí cả Nga…Quân đội Ukraine không sử dụng xe tăng, vũ khí (do nước ngoài cung cấp)”-RT trích lời phát ngôn viên quân đội Ukraine, Oleksiy Dmytrashkovsky cho biết.

Trước đó, một số báo cáo đã đề cập tới việc chính phủ Ukraine được sự hỗ trợ bởi các tay súng đánh thuê trong chiến dịch trấn áp “khủng bố” ở miền đông nước này. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, thông tin về sự hiện diện của lính đánh thuê châu Âu ở miền đông Ukraine hồi Tháng Năm là đúng thực tế.

Bộ Ngoại giao Nga mô tả chiến dịch quân sự do Kiev tiến hành ở miền đông là cuộc chiến tranh chống lại nhân dân Ukraine. Moscow nhiều lần kêu gọi chính phủ Ukraine ngừng chiến để tránh gây đổ máu. Kiev mặc dù vậy hiện vẫn đang đẩy mạnh các cuộc tấn công phe ly khai miền đông.

Theo RIA Novosti