Lễ hội Đồng Kỵ: Hàng trăm trai tráng cởi trần hò reo rước ông đám

TPO - Trong hội pháo Đồng Kỵ (Từ Sơn, Bắc Ninh) vào mùng 4 Tết Âm lịch, khoảng trăm trai tráng cởi trần, hò reo phối hợp rước ông đám. Đây cũng là lễ hội nổi tiếng nhất nhì đất Kinh Bắc tái hiện đoàn quân ra trận đánh giặc.

 Khoảng hơn trăm trai tráng Đồng Kỵ cởi trần hò reo trước khi vào rước ông đám.

 Đây cũng là dịp để các thanh niên làng phô diễn sức mạnh tập thể.

 Ông đám được các thanh niên làng Đồng Kỵ đưa ra ngoài.

Nhiệm vụ của họ giữ vững ông đám trên cao, vừa đưa ông đám di chuyển quanh sân, vừa liên tục hô vang các khẩu hiệu mạnh mẽ.

Theo ý nghĩa tưởng nhớ ngày Thánh Thiên Cương - vị tướng sau này được dân tôn thờ làm thành hoàng làng - điều quân đi đánh giặc, bốn ông đám tượng trưng cho bốn người cầm lãnh các nghĩa quân ra trận. 

Dàn thanh niên đuổi theo "kiệu" rước ông đám.

Trong hội pháo Đồng Kỵ, màn rước ông đám luôn diễn ra rất sôi động khi các ông đám thực hiện các màn múa đặc sắc.

Ông đám được rước ngay tại đình làng.

Theo tục lệ, luôn có 4 ông đám đước rước vòng quanh sân đình.

Các thanh niên tập trung sức mạnh tập thể giữ cho ông đám luôn ở trên cao.

 

Thời tiết nắng nóng không làm thanh niên Đồng Kỵ mệt, kiệt sức.

Lễ hội nhất nhì đất Kinh Bắc thu hút khá đông người dân đến đây xem.

Sau những màn múa đặc sắc, ông đám lại được các thanh niên đưa lại về đình.