Làng Tây Tựu bận rộn, giá hoa tăng cao cận ngày 20/11

TPO - Trước dịp lễ 20/11, thương lái liên tục đổ về làng hoa Tây Tựu gom hàng, đây là dịp để những người trồng hoa lấy lại vốn sau những tháng chịu tác động của dịch COVID -19.

Làng hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cách trung tâm Hà Nội 20 km về phía Tây. Đây là một trong những nơi trồng hoa lâu năm và cung cấp hoa tươi chủ lực cho Thủ đô và các vùng lân cận.

Ghi nhận tại vườn hoa Tây Tựu vào sáng ngày 19/11, đã có nhiều thương lái đến tận nơi đặt và thu mua hoa. Hoa được thu hoạch và chuyển đi liên tục để kịp nhu cầu cung ứng ra thị trường đợt lễ 20/11.

Theo các chủ vườn, hoa hồng bó dài dao động 170.000 đến 200.000 đồng. Cúc họa mi dao động khoảng 60.000 – 80.000 đồng/bó. Hoa hồng trắng có giá 50.000 đồng/bó.
Thương lái đến tận vườn thu mua và liên tục chở hoa đến các chợ đầu mối tiêu thụ. 
Nhiều chủ vườn cắt và tự gói lại từng bó, đem lại chợ đầu mối bán. 
Theo anh Công Anh – chủ vườn tại làng hoa Tây Tựu: “Nghề trồng hoa phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Mấy tháng trước thời tiết mưa nhiều, cây bị yếu và còi cọc, thu hoạch cũng không được là bao, thế nhưng so với đợt dịch COVID-19 thì giờ gỡ vốn được một chút”.
 
Chị N.T.Hà – thương lái đến mua hoa cho biết: “Năm nay do bão lũ, hoa nhập từ Đà Lạt không nhiều nên giá hoa trên thị trường tăng gần gấp đôi so với năm ngoái”.
 
Hoa hồng là loài hoa chủ lực của làng Tây Tựu, người trồng hoa dùng giấy cuốn vào từng nụ hoa bắt đầu nở nhằm bảo vệ hoa trước thời tiết và sâu bệnh.
Thay vì trồng hai vụ như trước đây, hiện nay người dân Tây Tựu đã trồng hoa cả bốn mùa.