Lai Châu: Gần 3.000 hồ sơ đăng ký hiến tặng mô, tạng

TPO - Tại Lễ Phát động chương trình đăng ký hiến tặng mô, tạng - Cho đi là còn mãi tại tỉnh Lai Châu, Ban Tổ chức tiếp nhận hơn 100 hồ sơ đăng ký hiến tặng mô, tạng. Phong trào đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi chết của người dân Lai Châu có sự lan tỏa mạnh mẽ.

Ngày 18/10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Hội Vận động hiến mô bộ phận cơ thể người Việt Nam, Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức Lễ Phát động chương trình đăng ký hiến tặng mô, tạng - Cho đi là còn mãi.

Người dân Lai Châu làm hồ sơ đăng ký hiến tặng mô, tạng.

Lai Châu là tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn, đa sắc tộc, địa hình phức tạp, trình độ nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, phong trào đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi chết não của người dân Lai Châu có sự lan tỏa.

Đến nay, toàn tỉnh Lai Châu đã tiếp nhận 2.989 đơn đăng ký hiến tặng mô tạng, trong đó có 2019 tình nguyện viên được cấp thẻ.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương nhấn mạnh: Hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người là nghĩa cử cao đẹp, biểu tượng của lòng nhân ái và sự sẻ chia. Việc thành lập Chi hội Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người tại tỉnh Lai Châu không chỉ thể hiện quyết tâm trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn góp phần tích cực vào sự phát triển chung của ngành Y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương phát biểu tại chương trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đề nghị Chi hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người tại tỉnh sẽ phát huy tối đa vai trò của mình trong việc tuyên truyền, vận động và khuyến khích người dân tham gia hiến tặng. Từ đó, giúp các bệnh nhân suy mô tạng giành lại sự sống.

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam chia sẻ: Việc hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết là việc làm đầy nhân ái gửi tới các bệnh nhân suy mô tạng cần được ghép.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến mong muốn các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, tôn giáo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp và nhân dân tích cực tham gia đăng ký hiến tặng mô, tạng. Góp phần thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi của mỗi người dân để tiến tới việc chủ động tham gia hiến tặng mô, tạng trong toàn xã hội.

Tại buổi Lễ, Ban Tổ chức tiếp nhận 102 hồ sơ đăng ký hiến tặng mô, tạng.

Với quan điểm “Cho đi là còn mãi”, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia luôn phối hợp, đồng hành với các đơn vị trên cả nước để chuyển tải sâu rộng hơn ý nghĩa nhân đạo, nhân văn cao cả của việc hiến tặng mô, tạng cứu người.