Cầu được xây từ những người thợ đá giàu kinh nghiệm ở thời cổ đại ở Hy Lạp, gọi là Mastoroi. Dù không trải qua trường lớp, nhưng về kiến trúc họ được xem như bậc thầy đáng để học tập.
Những Mastoroi còn có thể xây dựng những tòa lâu đài, những công trình kiến trúc tuyệt đẹp từ thời xa xưa. Một cây cầu khác được xây dựng từ năm 500 SCN còn được sử dụng tới ngày nay.
Cây cầu bắc qua sông lớn nhất ở Hy Lạp, được xây dựng vào năm 1690 cũng rất có giá trị mặt kiến trúc. Một số cầu bị phá hủy trong chiến tranh thế giới 2, nhưng tới giờ công nghệ hiện đại vẫn chưa khôi phục được.
Theo Theo trailsbeyond