Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Phú - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên - nhấn mạnh vai trò quan trọng của văn hóa đọc trong việc phát triển con người toàn diện.
“Những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã tích cực phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng bằng những việc làm thiết thực như tham mưu ban hành các chương trình, kế hoạch phát triển thư viện, tuyên truyền giới thiệu sách tại hệ thống thư viện công cộng, tổ chức thư viện lưu động tới vùng cao, vùng biên giới, dân tộc thiểu số… Các hoạt động khuyến đọc, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc, Ngày hội sách… đã góp phần hình thành thói quen, kỹ năng đọc sách, nâng cao dân trí và xây dựng lối sống lành mạnh trong cộng đồng" - ông nói.

Ông Nguyễn Minh Phú - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên - phát biểu khai mạc ngày hội.
Ngày hội sách năm nay diễn ra từ 12 đến 20/4 với nhiều hoạt động phong phú, thu hút đông đảo người dân và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tham gia.
Các hoạt động nổi bật gồm Trưng bày, triển lãm sách, báo, tạp chí theo chủ đề: lịch sử, văn hóa, khoa học, kỹ năng sống…; Xếp sách nghệ thuật với những mô hình sáng tạo, truyền cảm hứng, Các gian hàng giới thiệu, bán sách ưu đãi của các đơn vị xuất bản, phát hành, Phát động phong trào quyên góp sách để xây dựng tủ sách tại các đơn vị lực lượng vũ trang, trường học vùng khó khăn, biên giới...
Điểm nhấn của ngày hội là sự tham gia tích cực của các em học sinh. Tại các gian trưng bày, các em được khuyến khích tự chọn sách, trao đổi về nội dung yêu thích, tham gia các trò chơi kiến thức và thi kể chuyện theo sách. Qua đó, sự kiện tạo môi trường tương tác giúp các em thêm yêu quý sách, hình thành thói quen đọc từ nhỏ.

Ngày hội diễn ra các hoạt động nổi bật, trong đó có hoạt động xếp sách nghệ thuật.
Không dừng lại ở trung tâm thành phố, văn hóa đọc đang được đưa đến tận các bản làng xa xôi, vùng biên giới. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tiếp tục tổ chức các chuyến thư viện lưu động, phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và học sinh ở những nơi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.