Khách sạn nuôi 'mỹ nữ' phục vụ quý ông Sài Gòn

Mỗi tháng Khanh bỏ ra hơn trăm triệu đồng thuê khách sạn ở quận Gò Vấp cho nhiều cô gái tá túc và làm nơi "phục vụ" khách mua dâm.
Các cô gái tại cơ quan điều tra

Ngày 11/4, Đội 5 - Phòng chống mại dâm, Công an TP HCM - bàn giao Nguyễn Văn Khanh (24 tuổi, quê Hà Nam) cho quận Gò Vấp điều tra hành vi Chứa mại dâm và truy bắt một số người liên quan.

Sau thời gian dài theo dõi, trinh sát ập vào khách sạn trong con hẻm đường Quang Trung (quận Gò Vấp), bắt quả tang 3 đôi nam nữ mua bán dâm. Ở những phòng khác, 5 cô gái đang nằm chờ khách "phục vụ".

Khanh - chủ khách sạn - thừa nhận thuê cơ sở này với giá hơn 100 triệu đồng mỗi tháng để kinh doanh lưu trú. Thời gian đầu làm ăn thua lỗ, anh ta móc nối với 8 "chân dài" bán dâm trẻ đẹp, cho họ ở khách sạn với giá 200.000 một ngày.

Các cô gái tự tìm khách mua dâm thông qua người môi giới (chưa rõ lai lịch). Khi thỏa thuận được giá "vui vẻ", khoảng 800.000 đồng, họ hẹn khách đến phòng mình.

Khanh bị điều tra tội chứa mại dâm.
Cảnh sát xác định, mỗi ngày khách sạn của Khanh đón 50-60 khách đến mua dâm, đa số là những người có tiền.
Theo Theo VnExpress