Kẻ giết người bị bắt tại bệnh viện tâm thần

TP - Gần 3 năm sau khi Nguyễn Xuân Lộc gây ra vụ trọng án lần thứ nhất, nhà chức trách mới ban hành được các quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự, khởi tố và bắt giam bị can để làm rõ các hành vi “giết người” và “mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Mẹ của nạn nhân Nguyễn Anh Kha khẳng định Lộc “giả điên”

Giết người vẫn được tự do

Trường hợp Nguyễn Xuân Lộc 2 lần liên quan tới trọng án giết người nhưng vẫn tự do, nhởn nhơ trước mắt gia đình các nạn nhân đã gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua. 

Nguyễn Xuân Lộc sinh năm 1992 thường trú thôn 3, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. Theo nguồn tin cung cấp từ nhiều nhân chứng cho báo Tiền Phong, Lộc là con của một chủ doanh nghiệp xây dựng “có cỡ” ở tỉnh Đắk Nông, tính tình ngang ngược, khét tiếng ăn chơi, thường xuyên xuất hiện ở các quầy bar và đã nhiều lần rút súng dọa bắn người. Đêm 20/1/2016, Lộc lái ô tô chở một nhóm bạn cả nam lẫn nữ đi ăn khuya tại quầy phở vỉa hè một ngã tư nội thành Buôn Ma Thuột.

Chỉ sau vài câu cãi vã với những người lần đầu gặp mặt, Lộc đã rút súng bắn anh Nguyễn Anh Kha, rồi còn đá thẳng vào mặt anh, và cùng đồng bọn tiếp tục đấm đá anh dã man rồi Lộc mới lên xe chở đồng bọn bỏ chạy, để mặc dân chúng đưa anh Kha đi bệnh viện cấp cứu. Anh Kha chết ngay sau đó.

Gần 5 tháng sau, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh mới có bản Kết luận pháp y tử thi số 306 ngày 10/5/2016, kết luận anh Kha tử vong do vết thương xuyên ngực, bụng, tổn thương phổi phải, tim, gan, dạ dày, ruột non, dẫn đến choáng mất máu cấp không phục hồi. Tác nhân do đạn bắn thẳng tầm gần, hướng từ trên xuống dưới, từ sau ra trước, từ phải sang trái... Theo kết quả giám định tang vật, thì khẩu súng Lộc và đồng phạm là Trần Kiêm Hoàng đã sử dụng bắn anh Kha, là loại súng ngắn Makarov (K59), nòng 9mm, vũ khí quân dụng. 

Vào viện tâm thần cũng không thoát

Hồ sơ tiền án, tiền sự của Lộc cho thấy: Sau lần gây án đầu tiên cuối năm 2011, ngày 4/1/2012 Lộc đã được Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương- phân viện phía Nam tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai kết luận Lộc bị bệnh rối loạn nhân cách và hành vi thực tổn, sa sút tâm thần. Sau khi Lộc gây án lần thứ hai, ngày 2/8/2016 Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên có bản Kết luận pháp y tâm thần số 61, cũng nhận định tương tự. Vì thế, các cơ quan tố tụng của tỉnh Đắk Lắk đình chỉ điều tra đối với Lộc, và Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định cho Lộc đi “chữa bệnh bắt buộc” tại BV Tâm thần Đà Nẵng, nhập viện từ ngày 10/10/2016. 

Do gia đình các nạn nhân kháng cáo và kêu oan khắp nơi, và việc lộ ra hồ sơ Lộc đi học lái ô tô, được cấp bằng lái xe hạng B2 trong thời gian “thoát án” nhờ có hồ sơ bệnh tâm thần, nên phóng viên các báo đã vào cuộc điều tra, phản ánh, với nghi ngờ đây là một trong những trường hợp điển hình về “chạy cho ra bệnh án tâm thần”, dùng bệnh án này làm “bùa hộ mệnh” để trốn tránh sự trừng phạt của luật pháp.

Ngày 1/9/2017, Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng đã ban hành kháng nghị số 24, đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm số 34 ngày 3/8/2017 chỉ xử phạt Trần Kiêm Hoàng 18 năm tù về tội giết người. Theo Viện KSNDCC, đây là án đặc biệt nghiêm trọng, nhưng TAND tỉnh Đắk Lắk đã bỏ sót người, lọt tội, cần trả hồ sơ về cho Viện KSND tỉnh Đắk Lắk giải quyết lại vụ án theo thủ tục chung. 

Ngày 18/6/2018, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk có công văn số 406 đề nghị BV Tâm thần trả lời về hiện trạng bệnh tình của Nguyễn Xuân Lộc. Với công văn phúc đáp số 309 ngày 25/6/2018, BV Tâm thần cho biết thời gian đầu vào Viện, Lộc “ăn mặc gọn sạch, ý thức tỉnh táo. Định hướng lực về không gian, thời gian, bản thân còn bình thường”. Tuy nhiên, Lộc cũng có một số biểu hiện như “cảm xúc không ổn định, đôi lúc hằn học, hành vi thiếu kiềm chế dễ xung động”. 

Tiếp đó, ngày 10/8/2018, BV Tâm thần lại gửi Thông báo số 396 cho Viện KSND và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, khẳng định “đến nay đối tượng Nguyễn Xuân Lộc đã ổn định về mặt tâm thần và hành vi”, đề nghị 2 cơ quan này đến làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân. Vụ án lập tức được phục hồi điều tra, với Quyết định hủy bỏ việc tạm đình chỉ điều tra vụ án mà Công an tỉnh Đắk Lắk đã ban hành từ ngày 6/10/2016. 

Ngày 19/9/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cử lực lượng ra Đà Nẵng, đến BV Tâm thần làm thủ tục xuất viện cho Nguyễn Xuân Lộc. Ngay tại Bệnh viện, lệnh bắt giữ Lộc được công bố. Lộc bị dẫn giải về trại tạm giam ở thành phố Buôn Ma Thuột, nghe đọc Quyết định khởi tố bị can về hành vi “Giết người”. Mới đây, Công an tỉnh cùng Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã thống nhất khởi tố bổ sung tội danh với bị can Nguyễn Xuân Lộc, về hành vi “Mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. 

Ngày 19/9/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cử lực lượng ra Đà Nẵng, đến BV Tâm thần làm thủ tục xuất viện cho Nguyễn Xuân Lộc. Ngay tại bệnh viện, lệnh bắt giữ Lộc được công bố.