Israel chuẩn bị phản đòn Iran, Pháp điều khí tài đến Trung Đông

TPO - Hôm nay (2/10), Pháp cho biết sẽ điều thêm nguồn lực quân sự đến Trung Đông để đối phó với mối đe dọa từ Iran và triệu tập cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để bàn về vụ Tehran phóng hàng trăm tên lửa vào Israel.

Người dân ở miền trung Israel xuống nơi trú ẩn ngày 1/10. (Ảnh: Reuters)

Iran cho biết cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel đã kết thúc, trừ khi có thêm hành động khiêu khích.

Trong khi đó, trang tin Axios dẫn lời các quan chức Israel cho biết, Israel sẽ có hành động “đáp trả đáng kể” trong vài ngày tới, có thể nhắm vào các cơ sở dầu khí bên trong lãnh thổ Iran và những địa điểm chiến lược khác.

“Cam kết với an ninh của Israel, Pháp hôm nay huy động nguồn lực quân sự ở Trung Đông để đối phó với mối đe dọa từ Iran”, Tổng thống Pháp nói trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp nội các khẩn để bàn bạc về tình hình khu vực.

“Tổng thống cũng nhắc lại yêu cầu của Pháp rằng Hezbollah phải dừng các hành động khủng bố chống lại Israel và người dân của họ”, tuyên bố nêu rõ.

Tuyên bố không nêu cụ thể những phương tiện quân sự gì được Pháp đưa đến khu vực. Bộ Quốc phòng Pháp chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot vừa có cuộc trao đổi qua điện thoại với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken để phối hợp trong nỗ lực ngoại giao, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết.

Tuần trước, Paris và Washington cho biết đang nỗ lực dàn xếp thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ở Li-băng, sau khi Israel tiến hành cuộc không kích giết chết nhà lãnh đạo Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah.

Bộ Ngoại giao Pháp đã triệu tập một cuộc họp của Hội đồng Bảo an vào chiều 2/10 để thảo luận về tình hình Trung Đông.

Văn phòng tổng thống Pháp cũng sẽ sớm tổ chức hội nghị để hỗ trợ Li-băng và đã cử ngoại trưởng đến khu vực để giảm căng thẳng.

Trong khi đó, Washington khẳng định sẽ làm việc với đồng minh Israel để bảo đảm Iran phải đối mặt với “hậu quả nghiêm trọng” vì cuộc tấn công vừa qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có trao đổi với người đồng cấp Israel Yoav Gallant vào cuối ngày 1/10, trong đó ông khẳng định Washington đã thiết lập “thế trận tốt” để bảo vệ các lợi ích ở Trung Đông, Lầu Năm Góc cho biết.

“Bộ trưởng và tôi đánh giá cao việc phối hợp phòng thủ để đối phó với gần 200 tên lửa đạn đạo mà Iran phóng, đồng thời cam kết duy trì trao đổi gần gũi”, ông Austin cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội X.

Các tàu chiến của Hải quân Mỹ đã bắn hàng chục tên lửa để đánh chặn tên lửa Iran bay về hướng Israel. Anh cũng cho biết lực lượng của họ đã đóng vai trò “trong nỗ lực ngăn chặn leo thang hơn nữa ở Trung Đông”, nhưng không cho biết cụ thể.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án tình trạng mà ông gọi là “leo thang nối tiếp leo thang”. “Tình trạng này phải dừng lại. Chúng ta cực kỳ cần một thỏa thuận ngừng bắn”, ông nói.

Theo CNN, Reuters