Indonesia mời cả Nga, Mỹ, Trung Quốc tập trận chung

TPO - Các tàu hải quân của Mỹ, Trung Quốc và Nga sẽ tham gia cuộc tập trận chung trên vùng biển ngoài khơi Indonesia để diễn tập kỹ năng ứng phó khủng hoảng. Đây là hoạt động hợp tác hiếm thấy trong giai đoạn ngoại giao sóng gió và cạnh tranh gia tăng trên khắp châu Á – Thái Bình Dương.

Các thành viên thuộc lực lượng đặc biệt của Hải quân Indonesia. (Ảnh: EPA-EFE)

Indonesia, nước chủ tịch G20 trong năm đầu tiên của xung đột Ukraine, là chủ nhà đợt tập trận hải quân Komodo diễn ra ở eo biển Makassar đến ngày 8/6.

Sự kiện diễn ra vài ngày sau khi Mỹ và Trung Quốc đấu khẩu gay gắt về eo biển Đài Loan tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore.

Đợt tập trận lần này diễn ra ở khu vực vùng biển giữa hai đảo Borneo và Sulawesi, quy tụ hải quân 49 quốc gia, bao gồm cả những nước thù địch như Triều Tiên và Hàn Quốc, Ấn Độ và Pakistan. Là Chủ tịch ASEAN năm nay, Indonesia được đánh giá là đang lặng lẽ tìm kiếm vai trò trung gian ở khu vực, giữa bối cảnh tranh chấp chủ quyền nóng bỏng.

“Những tương tác này là nhằm thúc đẩy trao đổi, nhưng những thực tế địa - chính trị ở khu vực vẫn còn đó”, Prashanth Parameswaran, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Wilson, Mỹ, nhận xét.

Chương trình tập trận Komodo bao gồm các bài tập ứng phó tình huống nhân đạo khẩn cấp, như thiên tai. Bên cạnh các bài tập trên biển, Indonesia còn tổ chức một số sự kiện nhẹ nhàng hơn, như diễu hành trong thành phố, triển lãm hàng hải và chương trình ẩm thực.

Khi được hỏi rằng liệu căng thẳng với Nga và Trung Quốc có nguy cơ gây mâu thuẫn trong đợt tập trận hay không, phát ngôn viên của Hải quân Mỹ cho biết: “Chúng tôi tôn trọng Chính phủ Indonesia trong việc lựa chọn các bên tham gia theo năng lực của nước chủ nhà”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác, như Indonesia, để bảo đảm khu vực này luôn mở và có thể tiếp cận, vùng trời và vùng biển của khu vực được quản trị và sử dụng theo luật quốc tế”, phát ngôn viên nói.

Đại diện Đại sứ quán Nga ở Jakarta từ chối bình luận.

Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc đăng bài viết nói rằng sự tham gia của Trung Quốc vào chương trình này là nhằm tăng cường “hiểu biết, trao đổi và đối thoại với quân đội các nước, nhằm bảo vệ hòa bình, ổn định khi căng thẳng gia tăng ở châu Á – Thái Bình Dương”.

Theo SCMP