Học sinh vùng cao nhận nhà bán trú hơn một tỷ

TPO – Thay bằng nhà tường ván, mái tôn xi măng, học sinh bán trú trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Ma Quai (Sìn Hồ, Lai Châu) có nhà bán trú mới khang trang, với tổng trị giá gần 1,2 tỷ đồng.

Học sinh vùng cao nhận nhà bán trú hơn một tỷ

TPO – Thay bằng nhà tường ván, mái tôn xi măng, học sinh bán trú trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Ma Quai (Sìn Hồ, Lai Châu) có nhà bán trú mới khang trang, với tổng trị giá gần 1,2 tỷ đồng.

Nối tiếp Hành trình tình nguyện với chủ đề “Vì cuộc sống cộng đồng” tại Sìn Hồ, Lai Châu, ngày 27-11, Tập đoàn Bưu chính viễn thông (VNPT) phối hợp với UBND huyện Sìn Hồ tổ chức lễ khánh thành nhà bán trú dân nuôi cho Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Ma Quai. Đây là một trong chín nhà bán trú dân nuôi do VNPT tài trợ cho huyện Sìn Hồ.
Nhà bán trú đã được đưa vào sử dụng. Liều Thị Dua (bên trái) và Vàng Thị Ding (học lớp 6A1, người dân tộc H’mông), là hai trong số những học sinh bán trú của trường. Liều Thị Dua cho biết: nhà em ở bản Căn Tỉ 2, cách trường hơn 20 km, phải đi từ sáng tới chiều mới đến .
Học sinh bán trú ăn luôn ở trường. Vừa chuẩn bị bữa ăn cho các em học sinh, cô giáo Phạm Thị Hiền cho hay, các em mỗi tháng được trợ cấp 420 ngàn đồng tiền ăn. Mỗi bữa sẽ có hai giáo viên và hai học sinh chuẩn bị bữa ăn cho mọi người.
Chẻo A Soang (lớp 9, dân tộc Dao, áo màu) chia sẻ: Tùy vào lịch học các buổi trong tuần, chúng em phân công nấu bếp và đi kiếm củi cách trường gần 2 km.
Nhân dịp này, Đoàn thanh niên VNPT trao tặng 130 chăn ấm cho các em học sinh bán trú; tặng nhà trường một màn hình LCD 29inc; một điện thoại Avio cùng 1 triệu đồng cho anh Nguyễn Mậu Chính - Phó chủ tịch UBND xã Ma Quai - một trong những trí thức trẻ trong Dự án 600 trí thức trẻ về làm phó chủ tịch xã của TƯ Đoàn.
Tiết mục văn nghệ của các em học sinh trong lễ khánh thành nhà bán trú.
 

Xuân Tùng - Phong Cầm

Theo Viết