Hình ảnh tang thương vụ khủng bố tàu điện ngầm Nga

TPO - Hôm 3/4, hai quả bom đinh bất ngờ phát nổ ở ga tàu điện ngầm St. Peterburg, Nga khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, 50 người bị thương. Cảnh sát đang điều tra vụ việc theo hướng khủng bố.
Vụ nổ xảy ra tại con tàu đi giữa ga Sennaya Ploshchad và Sadovaya.

Hơn 50 người bị thương trong vụ đánh bom kinh hoàng, trong đó có nhiều trẻ em. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đang có mặt tại St. Peterburg để tiếp đón Tổng thống Belarus. Ông đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Tổng thống Putin cho biết: "Tôi đã làm việc với các đơn vị đặc biệt... Nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa rõ, hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang điều tra mọi khả năng, từ khủng bố tới tội phạm thông thường".

Vụ nổ thứ nhất xảy ra ở trạm Sennaya Ploshchad, vụ thứ 2 ở điểm dừng Sadovaya vào lúc 2.40 chiều ngày 3/4 theo giờ địa phương.

Ga tàu náo loạn vì vụ đánh bom

Ga tàu mịt mù khói.

Xe cứu hỏa bên ngoài ga tàu điện ngầm.

Vụ nổ làm nát cả 1 toa tàu.

Một số báo cáo cho biết các thiết bị nổ tự chế được đặt bên trong tàu. 

Cơ quan đường sắt St. Peterburg cho biết nhiều nhà ga xung quanh đã buộc phải đóng cửa.

Nhiều nạn nhân nằm trên đường sau vụ nổ.

Cơ quan cứu hộ bên ngoài ga tàu.

Theo Theo Dailymail