Hà Nội: Vườn hoa bị 'bê tông hóa' gây phản ứng trái chiều

TPO - Tại Hà Nội, nhiều vườn hoa đã được nâng cấp như vườn hoa Pasteur (quận Hai Bà Trưng), vườn hoa Tao Đàn (quận Hoàn Kiếm)... Tuy nhiên, vườn hoa Vạn Xuân (tên cũ là vườn hoa Hàng Đậu, quận Ba Đình) sau khi cải tạo gây ra nhiều ý kiến trái chiều do bị "bê tông hóa". 

Thời gian qua, lĩnh vực công viên, vườn hoa, cây xanh được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố rất quan tâm và đã đưa vào các nội dung nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy và thành phố đã xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công viên trên địa bàn trong giai đoạn 2021-2025.

Các vườn hoa được phân cấp cho các quận huyện đầu tư, cải tạo. Nhiều vườn hoa khang trang đã được nâng cấp như vườn hoa Pasteur (quận Hai Bà Trưng), vườn hoa Tao Đàn (quận Hoàn Kiếm)... Tuy nhiên, vườn hoa Vạn Xuân (tên cũ là vườn hoa Hàng Đậu, quận Ba Đình) sau khi cải tạo gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Vườn hoa có tổng diện tích khoảng 4.200m2 được cải tạo từ cuối năm 2023

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, UBND quận Ba Đình chính thức khai trương vườn hoa sau thời gian đầu tư cải tạo.

Tuy nhiên theo ghi nhận, sau cải tạo vườn hoa bị mất đi nhiều khoảng không gian xanh, đài phun nước. Thay vào đó là nhiều mảng bê tông hóa.

Khu vực vòi phun nước, thảm cỏ được thay thế bởi đèn và ánh sáng chìm. Cùng với hệ thống loa tạo ra khu vực trình diễn nhạc nước.

Hệ thống dụng cụ thể dục, thể thao công cộng lắp tại khu vực vườn hoa

Nhiều dụng cụ đã hao mòn sau thời gian sử dụng

Hệ thống đèn trang trí xung quanh vườn hoa

Nhiều người dân cho rằng, vườn hoa Vạn Xuân sau cải tạo bị bê tông hóa nhiều, các mảng bê tông góc cạnh làm mất đi vẻ đẹp vốn có.

Phía bên ngoài thành nơi đỗ ô tô, xe máy khiến công viên trở nên nhếch nhác

Khu vực nhạc nước

Chương trình nhạc nước diễn ra tối mùng 1 Tết Nguyên đán tại vườn hoa Vạn Xuân