

Theo UBND huyện Thạch Thất, vợ chồng đối tượng Nguyễn Xuân Thực không có đất tại khu vực trên. Mục đích đối tượng chiếm đất để khai thác và bán đất nhằm thu lợi bất chính.

Một đoạn suối Mang Trê đã bị vợ chồng đối tượng Nguyễn Xuân Trực nắn dòng, xây tường bao. Hành vi này đã bị UBND xã Thạch Hòa lập biên bản vi phạm hành chính. UBND huyện Thạch Thất cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Nguyễn Thị Nga số tiền 50 triệu đồng. Chồng bà Nga là Nguyễn Xuân Thực bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tại hiện trường, hàng trăm m3 đất tại khu vực đất dự trữ ĐHQG Hà Nội đã bị khai thác, vận chuyển.

Quy mô khai thác rất lớn và diễn ra trong thời gian dài.
Hiện tại, công trường là những hố sâu lồi lõm.
Trên khu vực đất chiếm dụng, vợ chồng đối tượng Nguyễn Xuân Thực dựng căn nhà để sinh hoạt, quản lý.
Ngoài khu vực suối Mang Trê, UBND xã Thạch Hòa cũng xác định tại khu tái định cư, thuộc xứ đồng suối Mang Trê- khu BB, đối tượng Nguyễn Xuân Thực cùng vợ đang ăn ở, sinh sống trên thửa đất số 28, tờ bản đồ số 3 với diện tích 6.421,5m2. Trên thửa đất trên, vợ chồng đối tượng Thực đã dựng 2 căn nhà cấp 4 khoảng 160m2.
Sau khi xác minh, Cơ quan CSĐT (Công an TP. Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Xuân Thực về hành vi chống người thi hành công vụ. UBND huyện Thạch Thất cũng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 50 triệu đồng với bà Nguyễn Thị Nga.