Hà Nội: Bệnh viện quá tải, nhiều người quên đeo khẩu trang ngồi sát sạt nhau

TPO - Những ngày gần đây, các bệnh viện ở Hà Nội đang bị quá tải do rất đông người đến khám chữa bệnh. Sáng nay 5/5, bệnh viện Phụ sản Trung Ương và bệnh viện Da liễu Trung Ương đông kín bệnh nhân và người nhà xếp hàng chờ khám chữa bệnh, không đảm bảo độ giãn cách phòng chống dịch Covid -19.

Vào đầu giờ sáng tại cổng bệnh viện phụ sản Trung Ương ( Hà Nội) trên đường Tràng Thi, người nhà xếp hàng đo thân nhiệt, khai báo y tế 

Các y bác sĩ bên ngoài ghi số  sản phụ vào khám theo lối riêng

Theo đó, bệnh viện tổ chức lối đi riêng biệt dành cho sản phụ và người nhà bệnh nhân. 100% người qua cổng sẽ được đo bằng máy đo thân nhiệt cảm ứng, phun khử khuẩn đồ dùng cá nhân mang theo và thực hiện tờ khai y tế.

Bên trong khu nhà khám bệnh, sản phụ và người nhà ngồi chờ rất đông, chờ thông báo đến số vào khám 

Khu nhà chờ cho người nhà vào thăm sản phụ người ngồi san sát nhau không giữ khoảng cách

Ngồi cả ngoài khu hành lang chờ đợi

Mặc dù có biển thông báo vui lòng đeo khẩu trang ngồi giữ khoảng cách 1m nhưng bên trong người nhà ngồi sát nhau không còn chỗ trống

Sản phụ Nguyễn Thị Nh ở TP Thanh Hóa cùng 2 người thân cho biết :" Đến bệnh viện thấy bên trong người nhà sản phụ ngồi chờ đông nên phải đứng bên ngoài chờ đến lượt vì mọi người ngồi sát nhau không dám ngồi bên trong"

Bên trong và bên ngoài bệnh viện, phương tiện xe máy để chật kín khuôn viên.  

Tại bệnh viện da liễu Trung Ương bên ngoài cũng phải khai báo y tế và đo thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn trước khi vào khám

Bên trong người bệnh ngồi chờ cũng rất đông và không giữ khoảng cách an toàn.