Gõ cửa từng nhà dân tại 'ổ dịch' mới ở phường Thanh Xuân Nam lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

TPO - Lực lượng y tế của quận Thanh Xuân Nam (Hà Nội) đã gõ cửa từng nhà để lấy mẫu xét nghiệm cho người dân liên quan ca bệnh COVID-19 mới xuất hiện tại khu vực phường Thanh Xuân Nam.

Lãnh đạo phường Thanh Xuân Nam cho biết, sau khi phường nhận thông tin về các trường hợp dương tính SARS-CoV-2, ngay trong đêm qua (2/9), cơ quan chức năng đã tổ chức khoanh vùng, truy vết và bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho tất cả các công dân trên địa bàn và khu vực lân cận.

Cụ thể, ca bệnh cộng đồng đầu tiên là Đ.X.N, nam, SN 2002, địa chỉ tại phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân. Ngày 28/8, bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt. Ngày 1/9, bệnh nhân khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Phường Thanh Xuân Nam đã ra thông báo tìm người liên quan đến bệnh nhân này, tiến hành cách ly và lấy mẫu xét nghiệm các F1.

Ca bệnh cộng đồng thứ hai là bệnh nhân V.H.N, nữ, SN 2013, địa chỉ tại Trung Phụng, Đống Đa. Ngày 31/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt. Ngày 1/9, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 3 là bệnh nhân N.N.K, nữ, SN 1954, địa chỉ tại Cát Linh, Đống Đa. Bệnh nhân có triệu chứng ho sốt mệt mỏi khoảng một tuần. Ngày 1/9, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn được làm xét nghiệm, kết quả dương tính.

Hai ca bệnh còn lại thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng, gồm 1 bệnh nhân ở tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, có người nhà là F0.

Trong ngày hôm nay (3/9), nhân viên y tế quận Thanh Xuân tiếp tục khẩn trương lên danh sách, ra soát và sàng lọc cũng như lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Đội ngũ y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiện ngay tại nhà cho người dân phường Thanh Xuân Nam

Theo Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Nam, chính quyền đã huy động toàn bộ lực lượng, tập trung lấy mẫu xét nghiệm, cố gắng hoàn thành nhanh nhất, càng truy vết nhanh thì càng hiệu quả.

Người dân được phát bộ đồ bảo hộ đến tận nhà phòng trường hợp phải tổ chức đi cách ly.

Lãnh đạo UBND phường phường Thanh Xuân Nam cho biết hiện Sở Chỉ huy phòng, chống dịch của phường đang tổ chức họp khẩn nhằm triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Xe vận chuyển bệnh nhân sẵn sàng để chở những trường hợp thuộc diện F1 đi cách ly tập trung.

Trước ngày 2/9, Thanh Xuân Nam là phường duy nhất trong quận Thanh Xuân chưa có bệnh nhân thì nay đã ghi nhận ca bệnh đầu tiên. Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường Thanh Xuân Nam đã phát đi thông báo tìm người đã từng đến mua hàng tại hàng rau quả có địa chỉ phòng 111 H9 ngõ 477 Nguyễn Trãi, từ ngày 18/8 đến 1/9; đến hiệu thuốc Việt Đức địa chỉ số 8/75/20 Nguyễn Trãi, phường Hạ Đình từ ngày 18/8 đến 23/8.

Tất cả những người đã đến các địa chỉ và trong thời gian nêu trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế phường, Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân, CDC Hà Nội để được hướng dẫn…