Giám đốc Công an TPHCM nói gì về các tụ điểm ăn chơi nhạy cảm?

TPO - Người đứng đầu Công an TPHCM cho rằng cần tập trung xử lý toàn diện các tụ điểm ăn chơi nhạy cảm có thể phát sinh tiêu thụ, sử dụng ma túy trên địa bàn thành phố.

Ngày 19/8, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, qua kết quả thành công từ các chuyên án ma túy khẳng định một điều rằng, Công an TPHCM tiếp tục xác định trách nhiệm, quyết tâm cao trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Công an TPHCM xác định đây là cuộc đấu tranh hết sức cam go, quyết liệt và không phải chỉ trước mắt mà lâu dài.

Giám đốc Công an TPHCM, Trung tướng Lê Đông Phong nói về các tụ điểm ăn chơi nhạy cảm. Clip Văn Minh

“Chúng tôi khẳng định một thực tế trong cuộc đấu tranh này, chú ý đến việc giải quyết vấn đề nhu cầu sử dụng ma túy gắn liền với đấu tranh các tổ chức, đường dây cung cấp ma túy”, trung tướng Lê Đông Phong nói.

Theo tướng Phong, phải làm sao giảm đi lượng sử dụng ma túy trên địa bàn thành phố. Trong số những giải pháp này, Công an TPHCM tập trung xử lý toàn diện các tụ điểm vui chơi, dịch vụ nhạy cảm mà có thể phát sinh tiêu thụ, sử dụng ma túy.