Gắp đinh vít sắc nhọn trong phổi, cứu sống bé 4 tuổi đã ngừng thở

TPO - Sau bữa cơm trưa, cháu N.Q.Đ. (4 tuổi) đột ngột ngất, tím tái, ngưng thở. Các cô giáo lập tức đưa cháu bé đi cấp cứu và gắp ra được 1 chiếc đinh vít sắc nhọn trong phổi trái.

Ngày 15/10, các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) cho biết, khoa này vừa thực hiện cấp cứu, gắp thành công chiếc đinh vít ra khỏi phổi cho một cháu bé hơn 4 tuổi.

Hình ảnh chụp X-Quang cho thấy, một chiếc đinh vít bị kẹt trong phổi trái của cháu bé.

Thông tin từ người nhà cung cấp, vào trưa 3/10 cháu N.Q.Đ. (4 tuổi, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) ăn cơm trưa. Sau ăn khoảng 30 phút, cháu Đ. đột ngột ngất, tím tái, ngưng thở. Các cô giáo lập tức đưa cháu bé đến trạm y tế để cấp cứu.

Sau ít phút hồi sức cấp cứu, cháu Đ. tỉnh trở lại nhưng vẫn xuất hiện tình trạng khó thở nên lập tức được chuyển xuống Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để cấp cứu điều trị.

Tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám, chụp X-quang. Kết quả cho thấy có 1 chiếc đinh vít dài khoảng 3cm nằm trong phổi trái bệnh nhi dẫn đến mất hoàn toàn thông khí phổi trái.

Các bác sĩ tiến hành nội soi và gắp thành công chiếc đinh vít sắc nhọn ra ngoài phổi cho bệnh nhân.

Các bác sĩ tại bệnh viện đã tiến hành hội chẩn và quyết định nội soi phế quản cấp cứu. Song song với đó, các bác sĩ cũng đã chuẩn bị các thủ tục và phòng mổ để tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân một cách nhanh nhất khi cần.

Quá trình thực hiện nội soi đường thở, các bác sĩ đã gắp ra 1 chiếc đinh vít sắc nhọn từ phổi trái của bệnh nhân.

Bác sĩ CKI. Trịnh Thanh Hưng - Khoa Tai Mũi Họng cho biết: “Đây là một trường hợp nguy hiểm, cần can thiệp cấp cứu vì dị vật bịt kín hoàn toàn phổi trái của bệnh nhân, dẫn đến suy hô hấp cấp. Ngoài ra với tính chất sắc nhọn của đầu đinh vít, có thể gây tổn thương đâm thủng phế quản, chảy máu phổi, thậm chí tử vong nếu không được xử lý kịp thời. Tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa, chúng tôi đã xử lý tình huống cấp cứu một cách nhanh chóng và an toàn”.

Sau nội soi, sức khỏe của cháu bé đã ổn định và tiếp tục được theo dõi.