Gần 1.400 bệnh nhân cùng người nhà đang rời Bệnh viện Đà Nẵng

TPO - Sáng ngày 29/7, Bệnh viện Đà Nẵng tiến hành vận chuyển 552 bệnh nhân nhẹ (không mắc COVID-19) cùng với 808 người nhà bệnh nhân rời khỏi bệnh viện để đến các khu vực cách ly tập trung, nhằm đảm bảo công tác chữa trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 và tránh lây nhiễm thêm trong bệnh viện. 
  • Video: Nguyễn Thành

Bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho hay việc di chuyển người bệnh nhẹ nhằm giảm tải cho cơ sở y tế này. Các xe 45 chỗ và 29 chỗ liên tục ra vào khu vực phong tỏa để chuyển người đi. Trước khi qua chốt, chiến sĩ quân đội giúp lái xe mang đồ bảo hộ, nhân viên y tế đo thân nhiệt.
Các phương tiện đều phải phun khử khuẩn trước khi ra khỏi khu vực phong tỏa.
Các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều được mặc đồ bảo hộ để vận chuyển đến các khu vực cách ly tập trung trên địa bàn TP.
Bộ Y tế sáng nay ghi nhận 8 ca nhiễm nCoV, đều liên quan đến các bệnh viện ở Đà Nẵng, nâng số ca nhiễm 5 ngày qua lên 30. Riêng Đà Nẵng ghi nhận 26 ca nhiễm.
Trước đó chiều 27/7, hàng trăm bệnh nhân sắp được xuất viện và người nhà tại Bệnh viện Đà Nẵng đã đi cách ly tập trung đợt một, trước thời điểm 3 bệnh viện phong tỏa và 6 quận nội thành thực hiện cách ly xã hội.
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bên trong khu vực phong tỏa
Các bác sĩ trước cổng Bệnh viện Đà Nẵng sẵn sàng làm nhiệm vụ vận chuyển bệnh nhân.
Tất cả bệnh nhân và người nhà bênh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với SARS-CoV-2 và sẽ cách ly 14 ngày để theo dõi thêm.
Lái xe vận chuyển bệnh nhân và người nhà rời bệnh viện được bảo hộ cẩn thận.
Tất cả các xe đều được phun khử khuẩn.
Các nhân viên y tế làm nhiệm vụ đón tiếp và đưa bệnh nhân chạy thận nhân tạo. 
Mỗi xe mất khoảng 30 phút để di chuyển người bệnh, người nhà lên xe. Xe được phun khử khuẩn hóa chất Chloramine B một lần nữa trước khi ra ngoài. 
Xe chở vật tư y tế, thực phẩm tiếp tế cho bệnh viện cũng được khử khuẩn.
Xe vận chuyển rác thải nguy hại đi vào khu phong tỏa. 
Các bệnh nhân chạy thân nhân tạo trước khi vào viện phải đo thân nhiệt.

Việc đảm bảo an toàn được đặt lên hàng đầu. Người ngồi trên xe đều được mang đồ bảo hộ. Ra khỏi chốt, đoàn xe được xe cảnh sát giao thông hộ tống, dẫn đường.
Công việc vận chuyển bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được triển khai rất khẩn trương. Theo ghi nhân có khoảng hơn 200 người được đưa đi cách ly tập trung vào sáng 29/7
Theo kế hoạch người nhà bệnh nhân cũng được chuyển về các khu cách ly tập trung của quân đội; riêng bệnh nhân nhẹ có thể xuất viện chuyển về khu cách ly của các trung tâm y tế, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện 199 Bộ Công an. Ảnh: Nguyễn Thành