Đồng Tháp 'chào hàng' 150 doanh nghiệp Ấn Độ

TPO - Ngày 28/6, tại Đồng Tháp diễn ra Hội nghị hợp tác thương mại và đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp. Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, đây là cơ hội để doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào sản xuất các sản phẩm nông sản mang giá trị gia tăng tại Việt Nam.

Tham dự hội nghị có ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT); ông Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa. Đặc biệt, hội nghị có sự tham gia của khoảng 150 doanh nghiệp đến từ Ấn Độ; các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Quốc Phong cùng các doanh nghiệp Ấn Độ. Ảnh: PV.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cho biết, với những thành tựu về khoa học, công nghệ, nông nghiệp của Ấn Độ và mối quan hệ truyền thống, hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ thời gian qua, hội nghị sẽ mở ra con đường mới, hợp tác mới cho các doanh nghiệp Ấn Độ với tỉnh Đồng Tháp cũng như giữa doanh nghiệp Ấn Độ và doanh nghiệp của tỉnh.

Ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết, đây là lần đầu tiên Đồng Tháp tổ chức xúc tiến đầu tư chuyên biệt với một quốc gia, thể hiện sự kỳ vọng lớn về cơ hội mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp đến từ Ấn Độ. Ông Nghĩa tin tưởng, đây là cơ hội để doanh nghiệp Ấn Độ tìm hiểu cơ hội đầu tư vào sản xuất các sản phẩm nông sản mang giá trị gia tăng tại Việt Nam để xuất khẩu.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV.

Theo ông Nghĩa, Đồng Tháp và Ấn Độ còn có tiềm năng mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác như: Dệt may, công nghệ thông tin, dược phẩm... Hiện, Đồng Tháp có 2 doanh nghiệp dược hàng đầu cả nước, mong muốn có cơ hội phát triển hợp tác liên doanh, chuyển giao các công nghệ cao trong sản xuất dược phẩm.

“Hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh như: Tân Kiều, Tân Lập, Trường Xuân, Quảng Khánh; khu kinh tế cửa khẩu Thường Phước và Dinh Bà đã được xây dựng hoàn chỉnh. Cùng với đó là những chính sách ưu đãi, thủ tục hành chính nhanh chóng, chính quyền thân thiện,… đang mở rộng cửa chào đón nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư Ấn Độ tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh tại vùng đất Sen hồng”, ông Nghĩa nói.

Các doanh nghiệp Ấn Độ tham dự hội nghị. Ảnh: PV.

Một lợi thế khác, theo ông Nghĩa, thời gian qua, mạng lưới giao thông ở Đồng bằng sông Cửu Long được Chính phủ quan tâm đầu tư, hình thành hệ thống đường bộ cao tốc, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm. Đồng Tháp còn có hệ thống giao thông thuỷ, với 2 bến cảng nằm bên bờ sông Tiền giúp vận chuyển hàng hoá thuận tiện ra biển Đông và Campuchia.

Tại hội nghị, ông Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM - cho biết, trong đoàn doanh nghiệp Ấn Độ có các thành viên đến từ ngành nông nghiệp, du lịch, công nghệ thông tin, giáo dục, thủ công mỹ nghệ để tìm hiểu cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Ông Madan Mohan Sethi chỉ ra rằng, Việt Nam đã trở thành một trung tâm sản xuất và gia công nhiều sản phẩm, mặt hàng khác nhau. Việt Nam có thế mạnh về nông, lâm nghiệp và thủy sản. Ví dụ, tỉnh Đồng Tháp sản xuất tới 3,39 triệu tấn lúa, 183.000 tấn trái cây; riêng sản lượng xoài lên tới 185.000 tấn một năm.

Theo ông Sethi, sự gắn kết hơn nữa giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên có thể dễ dàng đưa kim ngạch thương mại Ấn Độ và Việt Nam chạm tới con số 20 tỷ USD trong những năm tới.