Đồng Nai lên phương án xử lý 20 con hổ, 1 con báo dương tính với H5N1

TPO - Đoàn liên ngành tỉnh Đồng Nai đã thống nhất tiêu hủy toàn bộ 20 con hổ, 1 con báo với trọng lượng hơn 1,6 tấn vì bị mắc cúm A/H5N1 tại Khu du lịch Vườn Xoài nhằm hạn chế dịch lây lan sang các loài mẫn cảm khác.

Chiều 3/10, đoàn liên ngành tỉnh Đồng Nai gồm Chi cục Chăn nuôi và thú y, Sở Tài nguyên và môi trường, Trung tâm kiểm soát bệnh tật, đại diện UBND TP. Biên Hòa, Hạt Kiểm lâm TP. Biên Hòa, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường đã họp bàn phương án xử lý số hổ, báo đã chết tại Khu du lịch Vườn Xoài.

Tại buổi làm việc, đại diện Chi cục Chăn nuôi và thú y thông báo kết quả xét nghiệm từ Trung tâm Chẩn đoán thú y trung ương (Cục Thú y) hai mẫu bệnh phẩm hổ lấy tại Khu du lịch Vườn Xoài đều dương tính với vi rút cúm gia cầm H5N1.

Do đó, đại diện các đơn vị trong đoàn liên ngành đã thống nhất tiêu hủy toàn bộ 20 con hổ, 1 con báo với trọng lượng hơn 1,6 tấn vì bị mắc cúm A/H5N1 tại Khu du lịch Vườn Xoài nhằm hạn chế dịch lây lan sang các loài mẫn cảm khác.

Trong đó, UBND phường Phước Tân, TP. Biên Hòa sẽ ra quyết định tiêu hủy số hổ, báo đã chết. Hình thức tiêu hủy là đốt, sau đó sẽ tiến hành chôn lấp. Nơi tiêu hủy ngay trong khuôn viên Khu du lịch Vườn Xoài và dưới sự giám sát của các lực lượng chức năng.

Hổ Bengal tại Khu du lịch Vườn Xoài.

Đoàn liên ngành cũng yêu cầu Khu du lịch Vườn Xoài tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh đối với các cá thể hổ, báo còn lại trong đàn, nuôi cách ly con bệnh và phải báo cáo ngay với Chi cục Kiểm lâm và cơ quan thú y địa phương khi phát hiện trường hợp động vật hoang dã mắc bệnh, nghi mắc bệnh hoặc chết.

Ngoài ra, Khu du lịch Vườn Xoài phải thực hiện nghiêm việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng hằng ngày. Không nhập, xuất động vật ra vào toàn bộ khu nuôi có hổ và báo bệnh, chết. Hạn chế cho người tiếp xúc với động vật tại khu cách ly trong thời gian xảy ra dịch bệnh. Đặc biệt, người chăm sóc, tiếp cận đàn thú phải được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, đảm bảo không bị lây nhiễm dịch bệnh.

Đoàn liên ngành cũng yêu cầu Khu du lịch Vườn Xoài phải theo dõi sức khỏe những người có tiếp xúc với hổ, báo chết để có hướng xử trí kịp thời. Đơn vị phải phối hợp với cơ quan chức năng trong việc lấy mẫu giám sát các đối tượng nghi nhiễm, tổ chức tiêm phòng cúm gia cầm cho động vật mẫn cảm.

Trước đó, từ ngày 8/9 hổ ở Khu du lịch Vườn Xoài bắt đầu chết với biểu hiện ban đầu bỏ ăn, sốt, sau đó chết nhiều. Đến ngày 30/9, có 20 cá thể hổ và một cá thể báo bị chết, còn sống 22 cá thể hổ và một cá thể báo.

20 cá thể hổ và một cá thể báo bị chết được lưu trong container đông lạnh. Khu du lịch Vườn Xoài đã xin tiêu hủy số lượng hổ, báo chết vì bảo quản không đảm bảo độ lạnh, nguy cơ lây lan dịch bệnh và ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, phải chờ cơ quan chức năng họp thống nhất ý kiến.

Theo biên bản làm việc ngày 10/9 của Hạt Kiểm lâm TP. Biên Hòa ghi nhận, đến ngày 10/9, tổng số đàn hổ có tại Khu du lịch Vườn Xoài là 42 cá thể hổ, 2 báo đen nguồn gốc là nhập khẩu.