Đóng đường lên Núi Cấm vì lở đá

Hàng loạt tảng đá nặng cả chục tấn đã dịch chuyển khỏi vị trí 1-2 m, chực chờ rơi khiến đường lên Núi Cấm phải tạm đóng.
Các tảng đá lớn có nguy cơ đổ sập được đưa xuống núi, di dời nơi khác. Ảnh: A.X.

Mưa lớn nhiều ngày qua làm một số điểm trên vách Núi Cấm (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) sạt lở, đất đá trôi xuống đường ảnh hưởng đến việc đi lại của hàng trăm hộ dân cũng như khách du lịch.

"Hàng loạt tảng đá lớn cả chục khối đã dịch chuyển khỏi vị trí 1-2 m, chực chờ đổ xuống, rất nguy hiểm", ông Phạm Việt Tân, người dân sống trên Núi Cấm, nói.

Để đảm bảo an toàn, ngày 14/9 Ban quản lý Khu du lịch núi Cấm quyết định đóng cửa tạm thời con đường này. Mỗi ngày chỉ cho phép xe lên xuống núi từ 6h đến 7h30 và 15h30-19h30. Đơn vị này đang huy động máy móc, phương tiện tháo dỡ, bóc tách, di dời các khối đá có nguy cơ rơi. 

Tuyến đường chính lên Núi Cấm có nguy cơ xảy ra đá lăn. Ảnh: A.X.

Núi Cấm còn được biết đến với tên gọi Thiên Cấm Sơn, ngọn núi cao nhất trong dãy Thất Sơn – An Giang (705 m).Trên núi hiện có gần 600 hộ dân sinh sống. Ngoài ra, nơi đây thu hút rất đông du khách mỗi ngày. Để lên xuống núi, người dân chỉ có con đường duy nhất dài 8 km.

Tháng 5/2012, nhiều hòn đá bất ngờ từ đỉnh Núi Cấm lăn xuống đường, đè bẹp ôtô và xe máy làm 7 người chết, 2 người bị thương. Sau tai nạn, đường lên núi bị phong tỏa 5 tháng để cơ quan chức năng di dời hàng trăm tảng đá tại 60 điểm có nguy cơ sạt lở.

Theo Theo VnExpress