Đổi tình lấy tiền của đại gia già đáng tuổi bố mình, thiếu nữ trẻ nhận cái kết cay đắng

TPO - Nhưng thôi bây giờ có trách móc hay nặng lời với cháu thì chuyện đáng buồn cũng đã xảy ra. Vì vậy bác khuyên cháu bình tĩnh, đừng vì nhục nhã, xấu hổ mà làm điều dại dột vừa thiệt thân, vừa đau lòng bố mẹ, người thân cháu nhé.

Cháu còn rất trẻ với tuổi 20 của mình, cháu lại có ước mơ được tự khẳng định, tự lập mà không muốn phiền đến kinh tế của bố mẹ, đó là điều đáng khen. Nhưng bác chỉ tiếc là cháu suy nghĩ nông cạn, quyết định nông nổi, hành động nóng vội mà không tìm hiểu xem cái việc chị hàng xóm dẫn mối cho mình sẽ đưa tương lai của cháu về đâu.

Nhưng thôi bây giờ có trách móc hay nặng lời với cháu thì chuyện đáng buồn cũng đã xảy ra. Vì vậy bác khuyên cháu bình tĩnh, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Làm bồ nhí cho đại gia đáng tuổi bố mình, gái trẻ không ngờ có ngày cay đắng ra đường với hai bàn tay trắng thì cũng đừng vì nhục nhã, xấu hổ mà làm điều dại dột vừa thiệt thân, vừa đau lòng bố mẹ, người thân cháu nhé.

Theo bác, cháu nên thu xếp về bên bố mẹ, nhất là ở thời điểm nhạy cảm này, bởi con cái dù có sai lầm đến mức nào thì bố mẹ cũng không bao giờ từ chối cưu mang, đùm bọc núm ruột của mình.

Bố mẹ cháu đang sẵn có việc làm là cửa hàng kinh doanh đồ gỗ của gia đình, cháu cứ mạnh dạn trở về lao động cùng bố mẹ và cần thì tâm sự cùng bố mẹ để lòng được thanh thản, không cần thì cứ giữ cho riêng mình, miễn sao cháu biết mình sai ở đâu để rút kinh nghiệm và có hướng sửa sai.

Tuổi trẻ mắc khuyết điểm, lỗi lầm là điều khó tránh khỏi. Hãy nghị lực, tự tin để làm lại cuộc đời cháu nhé. Đôi dòng tâm sự chia sẻ cùng cháu. Mong cháu sống tốt bằng sức lao động chính đáng của mình. Chúc cháu thành công.