Năm 1948, ông Harry S. Truman giơ tờ Chicago Daily Tribune mà các biên tập viên của baùo này đã vội vã đăng sai tên người chiến thắng.
Năm 1960, chiến thắng thuộc về ông John F. Kennedy trong cuộc đua gay cấn đến phút chót. Ông cùng vợ công bố chiến thắng tại dinh thự của gia đình ở Hyannisport.
Năm 1964, một năm sau khi Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát tại Dallas, ông Lyndon Baines Johnson đón tin chiến thắng một cách thận trọng.
Năm 1968, ông Richard M. Nixon ăn mừng chiến thắng trước đối thủ Hubert H. Humphrey cùng hai con gái Julie và Tricia.
Năm 1972, ông Richard M. Nixon tái đắc cử, ông cùng Phó Tổng thống Spiro Agnew ăn mừng tại một bữa tiệc ở Washington.
Năm 1976, ông Jimmy Carter ôm vợ - bà Roslyn - sau khi nhận được tin thắng cử.
Năm 1980, cựu Thống đốc bang California Ronald Reagan giơ tay ra hiệu mừng chiến thắng với những người ủng hộ trước trụ sở bỏ phiếu ở Los Angeles.
Năm 1988, ông George H.W. Bush, "phó tướng" của ông Reagan, ăn mừng trở thành chủ nhân Nhà Trắng cùng vợ - bà Barbara.
Năm 1996, ông Bill Clinton tái đắc cử. Ông đón mừng chiến thắng cùng với Phó Tổng thống Al Gore.
Năm 2000, ông George W. Bush (Bush con) chờ tin vui cùng gia đình tại tư dinh ở Austin (bang Texas).
Việt Thụy
Theo Time