Đề xuất sinh viên hệ đào tạo phi chính quy cũng được cấp học bổng

TPO - Bộ GD&ĐT đề xuất sinh viên hệ vừa học vừa làm, hệ đào tạo từ xa sẽ được cấp học bổng khuyến khích học tập như sinh viên chính quy.

Bộ GD&ĐT vừa có tờ trình dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 84 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.

Theo đó, Bộ GD&ĐT tạo sẽ xây dựng quy chế công tác sinh viên, trong đó nhóm được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập bao gồm: người học ở các hình thức đào tạo khác như vừa học vừa làm, đào tạo từ xa, không riêng người học hệ chính quy.

Nghị định 84 của Chính phủ năm 2020 quy định: "Với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, học bổng khuyến khích học tập được bố trí tối thiểu bằng 8% nguồn thu học phí với trường công lập". Đối tượng xét, cấp học bổng khuyến khích học tập là sinh viên hệ chính quy.

Như vậy, theo Nghị định 84, học bổng được bố trí dựa trên tỉ lệ phần trăm từ tổng nguồn thu học phí của sinh viên các hệ đào tạo (chính quy, từ xa, vừa làm vừa học) nhưng đối tượng thụ hưởng học bổng chỉ có sinh viên chính quy. Điều này là không hợp lí nên lần này, Bộ GD&ĐT đã đưa ra đề xuất sinh viên học hệ phi chính quy cũng được xét, cấp học bổng bình đẳng như sinh viên chính quy.

Bộ GD&ĐT cũng dự kiến sửa đổi học bổng khuyến khích học tập được bố trí tối thiểu bằng 5% nguồn thu học phí đối với trường công lập và tối thiểu 2% nguồn thu học phí đối với trường tư thục.

Lí giải về sửa đổi này, bộ cho biết qua báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nghị định 84 và kết quả khảo sát cho thấy đa số ý kiến của các cơ sở giáo dục đại học công lập cho rằng mức trích lập 8% nguồn thu học phí là cao, làm khó cho cơ sở giáo dục đại học công lập, nhất là các trường tự chủ mức độ 1.

Hiện nhiều trường đại học đang cấp học bổng cho khoảng 10% sinh viên chính quy có kết quả học tập tốt nhất theo lớp, ngành học, với ba mức học lực là khá, giỏi và xuất sắc.