Đảo Phú Quý những ngày biển động

Phú Quý là hòn đảo có diện tích 16,4km2, nằm cách bờ biển Phan Thiết khoảng 100km. Phú Quý là huyện đảo của tỉnh Bình Thuận, gồm 3 xã, với khoảng 27.000 người, trong đó 90% người dân sống bằng nghề biển.

> Tiết kiệm điện ở huyện đảo Phú Quý

Như tên gọi, người dân đảo Phú Quý có đời sống “sung túc” nhờ ngư trường giàu tài nguyên biển với nhiều loại hải sản có sản lượng cao, đặc biệt là các đặc sản như hải sâm, cua huỳnh đế, cá bống mú bông, mực...có giá trị thương mại cao.

Nhân chuyến theo đoàn công tác của Trung đoàn 917 thuộc Sư đoàn không quân 370 ra đảo Phú Quý đầu tháng 12/2013 mới đây, phóng viên Tiền Phong xin giới thiệu với bạn đọc một số hình ảnh về cuộc bình dị của người dân trên đảo.

Tổ bay làm nhiệm vụ gồm thiếu tá Ngô Hồng Sơn - phi đội trưởng, lái chính, thiếu tá Lưu Công Bằng-dẫn đường kiêm phi công, đại úy chuyên nghiệp Nguyễn Trọng Cương-cơ giới trên không, trên đường bay ra đảo Phú Quý từ sân bay Thành Sơn. Bờ biển Phan Rang mở rộng tầm mắt dưới cánh bay trực thăng.
Sau gần 1 giờ bay trong thời tiết không thuận lợi, gió cấp 6 cấp 7, toàn cảnh đảo Phú Quý đã hiện ra phía xa.
Ngọn hải đăng trên đỉnh cao nhất đảo.
Sân bay dã chiến trên đảo nhộn nhịp quân dân, không khí vui như Tết mỗi khi có trực thăng Trung đoàn không quân 917 hạ cánh. Còn ngày thường nó là sân chơi của trẻ em.
Ngư dân Đặng Huấn, chủ tàu câu mực 25 mã lực, tranh thủ lúc biển động để sửa chữa, gia cố lại con tàu của gia đình.
Đi biển là nghề của đàn ông. Phụ nữ đảo Phú Quý ở nhà nuôi dạy con, chăn nuôi, làm rẫy. Một nghề đem lại thu nhập cho gia đình lúc biển động là chế biến dứa đảo đem phơi khô dùng làm thuốc để bán cho du khách hoặc gửi vào đất liền. Giá mỗi kg dứa khô hiện 8.000đồng.
Theo Viết