Đạo diễn, NSND Nguyễn Hữu Phần phim 'Ma làng' qua đời

TPO - Đại diện gia đình cho biết đạo diễn Nguyễn Hữu Phần qua đời lúc 12h10 ngày 22/5, do bệnh nặng, tuổi cao. Ông từng ghi dấu ấn nhờ loạt phim về nông thôn như "Đất và Người", "Ma làng", "Gió làng Kình"... Những bộ phim này từng gây tiếng vang lớn khi lên sóng, được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần qua đời lúc 12h10 ngày 22/5, do bệnh nặng, tuổi cao. Ông hưởng thọ 77 tuổi. Thông tin được chị Diệu Trang - con gái đạo diễn - chia sẻ với Tiền Phong.

Nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần sinh năm 1947 (trên giấy tờ là 1948) tại Hà Nội. Từ nhỏ, ông thử làm đủ nghề, từ thợ rèn, thợ điện... Sau này, ông vào làm công nhân ở xưởng phim.

Chân dung đạo diễn Nguyễn Hữu Phần.

Phim đầu tiên ông tham gia là Đất dừa của đạo diễn Huy Vân, kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Anh Đức. Đến năm 1979, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội thành lập, ông trở thành sinh viên khóa I (cùng các đạo diễn như Khải Hưng, Đỗ Minh Tuấn, Vũ Châu...).

Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần tự nhận mình là người làm điện ảnh có xu hướng thiên về chất thơ và thích những bộ phim lãng mạn về đề tài tình yêu, hạnh phúc. Khi trở thành đạo diễn, ông có duyên với các đề tài về người nông dân, làng quê, đồng ruộng.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần (phải) còn được nhiều người yêu mến gọi là "ông Phần nông thôn".

Vừa tốt nghiệp, ông bắt tay vào làm nhiều bộ phim như Lời từ biệt tình yêu, Bản tình ca trong đêm, Em còn nhớ hay em đã quên, Lẽ nào anh lại quên, Mảnh đời của Huệ…

Đầu năm 1997, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần chuyển từ Hãng phim truyện Việt Nam sang Trung tâm Nghe nhìn Đài Truyền hình Việt Nam. Ông mày mò làm phim truyền hình dài tập và ghi dấu ấn nhờ loạt phim Đất và Người, Ma làng, Gió làng Kình...Những bộ phim này từng gây tiếng vang lớn khi lên sóng, được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.

Trong các bộ phim của ông, nhiều chiêm nghiệm quý giá và đậm đặc chất làng quê với những vấn đề nhức nhối, những số phận đặc biệt là yếu tố thu hút khán giả.

Ông nổi tiếng có "đôi mắt xanh" chọn diễn viên cho vai diễn, mát tay khi dẫn dắt một số tên tuổi lớn như nghệ sĩ Từ Thu Hiền, nghệ sĩ Hán Văn Tình, NSND Bùi Bài Bình…

Phim Ma làng là bức tranh quê trước thời đổi mới.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần từng kể ông có lợi thế là xuất thân là người nông thôn nên hầu như cũng không gặp khó khăn ở mảng đề tài này.

Sau khi về hưu đầu năm 2015, ông mở công ty truyền thông - nghệ thuật, khởi động game show Hà Nội 36 phố phường. Con trai của ông là đạo diễn Nguyễn Hữu Trọng nối nghiệp cha theo nghệ thuật.