Dàn sao Việt tiễn biệt đạo diễn sân khấu Vũ Minh

TPO - Nhiều học trò là diễn viên nổi tiếng của đạo diễn Vũ Minh như Quốc Trường, Lương Thế Thành,…xót xa gửi lời tiễn biệt thầy giáo của mình.

Thông tin đạo diễn sân khấu Vũ Minh qua đời vào lúc 3h20 phút ngày 13/3 sau thời gian chữa trị bệnh lao phổi khiến cho người thân, khán giả, đồng nghiệp vô cùng thương tiếc.

Đạo diễn Vũ Minh đứng sau nhiều thành công cùng sân khấu IDECAF khi dàn dựng gần 20 vở diễn thuộc seri kịch thiếu nhi Ngày xửa ngày xưa hay nhiều vở kịch nói nổi tiếng như Hợp đồng mãnh thú, Lùng người trong mộng, Sát thủ hai mảnh...Bên cạnh đó, nam đạo diễn còn là người thầy của dàn diễn viên nổi tiếng.

Diễn viên Lương Thế Thành có thời gian gắn bó với nam đạo diễn đau xót: “Trời ơi, em nghe tin mà cảm thấy đau quá anh Vũ Minh ơi, người anh mà em rất quý mến. Vậy là anh đã ra đi thật sự rồi, em cầu mong cho linh hồn anh sớm về cõi vĩnh hằng.”, Quốc Trường tiễn biệt thầy giáo: “Thầy, về nơi an lạc nhất thầy nhé”…

Chung nỗi tiếc thương, một học trò khác của đạo diễn Vũ Minh là diễn viên Puka chia sẻ trên trang cá nhân: “Thầy của con. Người đặt cho con những viên gạch đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất. Những viên gạch nền tảng chắc chắn và bền vững. Thầy dạy con từng cái chỉn chu nhỏ nhất khi muốn làm một diễn viên chuyên nghiệp. Thầy rất khó nhưng chưa bao giờ la con một tiếng nào. Con biết thầy rất thương con nên con luôn cố gắng để không phụ lòng thầy.

Nay con không còn thầy nữa. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng con vẫn buồn lắm! Con mãi biết ơn thầy, mãi thương thầy, mãi nhớ thầy.”

Đạo diễn Vũ Minh được học trò yêu mến, kính trọng

NSƯT Hữu Châu gửi những lời xúc động tới đồng nghiệp: “Thời gian gần nửa đời người hai anh em mình làm việc với nhau cùng chung một sân khấu. Buồn quá buồn…Vũ ơi! Hôm Mùng 2 Tết, em nhắn tin chúc Tết anh hóa ra là lần nói chuyện cuối cùng. Thương em…Chào em.”

Nam Thư bùi ngùi chia sẻ, dù ít được gặp đạo diễn Vũ Minh nhưng cô rất kính trọng tài năng của anh. “Tạm biệt anh. Một mất mát lớn của ngành sân khấu. Cúi đầu tiễn biệt anh. Đạo diễn Vũ Minh”, Nam Thư viết.