Đà Nẵng: Lừa ngân hàng, lãnh án chung thân

TP – Hôm qua, TAND TP Đà Nẵng tuyên án chung thân Trần Thái Vũ (1973, trú tổ 41, phường Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) trong vụ án “làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”; “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” và “che giấu tội phạm”. 
Trần Thái Vũ và các đồng phạm tại tòa

Vũ còn phải bồi thường cho các ngân hàng và cá nhân bị hại là 14,4 tỷ đồng.

Cũng trong đường dây của Vũ, bốn bị cáo Nguyễn An Đức, Trần Thanh Dũng, Nguyễn Thị Hồng, Trần Đại Hùng, Đặng Ngọc Chương lãnh án tổng cộng 38 năm tù.

Riêng Hoàng Oanh và Trần Hồ Hải Oanh mỗi người bị 2 năm tù treo; Bùi Minh Đức án 18 tháng tù treo.

Từ năm 2005 - 2007, lợi dụng sơ hở của các ngân hàng, cá nhân trên địa bàn TP Đà Nẵng và Quảng Nam, Trần Thái Vũ cùng các đồng phạm làm giả các giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất tại các địa chỉ: 22 Hùng Vương, 126, 126B Tống Phước Phổ và 150 Trần Phú (Đà Nẵng) cùng các hợp đồng thế chấp, cầm cố và một số giấy tờ liên quan để chiếm đoạt tài sản bảy ngân hàng và hai cá nhân.

Sau đó, Vũ bỏ trốn dưới sự giúp đỡ, che giấu của Bùi Minh Đức và Trần Hồ Hải Oanh.

Để tiến hành lừa đảo từ tháng 7/2006 đến 3/2007, Trần Thái Vũ cùng đồng bọn đã dùng tám sổ đỏ giả và hai sổ hồng giả mang tên Trần Thái Vũ và cha mình là Trần Phú Thái đến các ngân hàng ở Đà Nẵng thế chấp vay 19,4 tỷ đồng.

Sau khi các vụ lừa đảo bị bại lộ, cuối tháng  3/2007, Trần Thái Vũ bỏ trốn, đến ngày 22/9/2007 bị bắt.