Cuộc gặp của ngoại trưởng Nga – Ukraine không đạt được kết quả

TPO - Ngày 10/3, cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov tại Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc mà không đạt được thoả thuận nào về ngừng bắn hay các hành lang nhân đạo.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Tass)

Ông Kuleba cho biết ông đã nêu vấn đề lập tuyến đường sơ tán để người dân ra khỏi thành phố Mariupol đang bị bao vây, nhưng “không may là Bộ trưởng Lavrov không ở vị trí có thể cam kết điều đó”.

Trong cuộc họp báo sau khi đối thoại với ông Lavrov, ông Kuleba nói rằng yêu cầu ngừng bắn trong 24 giờ được nêu ra để “giải quyết những vấn đề nhân đạo cấp bách nhất”, nhưng hai bên không nhất trí được vì “dường như người khác ở Nga mới quyết định được vấn đề này”.

Ông Kuleba cho biết hai bên đồng ý tiếp tục nỗ lực để “tìm kiếm một giải pháp cho các vấn đề nhân đạo trên thực địa”, và cho biết ông sẵn sàng gặp lại theo khuôn khổ này “nếu có triển vọng thảo luận thực chất và tìm kiếm giải pháp”.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. (Ảnh: CNN)

Trong khi đó, ông Lavrov cho biết khả năng gặp gỡ giữa hai tổng thống Nga và Ukraine đã được bàn đến trong cuộc họp giữa ông với ông Kuleba.

“Tổng thống Putin chưa bao giờ từ chối tiếp xúc, chúng tôi chỉ muốn chắc chắn rằng các cuộc tiếp xúc phải để chính thức hoá những thoả thuận cụ thể. Hôm nay chúng tôi đã đề cập đến vấn đề đó. Ông Kuleba đã nêu ra, và tôi nhắc nhở ông ấy rằng chúng tôi luôn sẵn sàng cho các cuộc gặp nếu chúng tôi đạt được giá trị gia tăng và giải quyết được vấn đề”, Tass dẫn lời ông Lavrov nói tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu.

Theo Ngoại trưởng Nga, Kiev đã đề nghị gặp thượng đỉnh trong mấy năm qua nhưng từ chối thực hiện nghĩa vụ. “Cần nhớ rằng khi các thoả thuận Minsk bị Kiev chặn hoàn toàn, Tổng thống Ukraine Zelensky vẫn nói: ‘Hãy gặp đi’. Một cuộc gặp thượng đỉnh của Bộ tứ Normandy đã được tổ chức tại Paris vào tháng 12”, ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rằng Tổng thống Putin không bác bỏ khả năng gặp ông Zelensky, nhưng cần được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Theo Tass, CNN