'Cùng em khoác chiếc áo tơi ra đồng...'

TPO - Những ngày này, tại Hà Tĩnh nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời lên đến 38-40 độ C. Dưới trời nắng nóng như thiêu đốt, người nông dân Hà Tĩnh vẫn khoác áo tơi ra đồng.

Từ ngày 29/5 đến nay, tại địa bàn Hà Tĩnh nắng nóng gay gắt, có những thời điểm nền nhiệt ngoài trời lên đến 40 độ C. Nghi nhận tại huyện Hương Khê, những ngày qua người nông dân ở huyện này phải thay đổi thời gian làm việc để trốn nắng.

Anh Trần Thanh Linh (trú xã Lộc Yên, huyện Hương Khê) làm hơn 5 sào lạc. Dịp này anh cùng gia đình dậy từ 3h sáng để ra đồng thu hoạch lạc nhằm tránh nắng.

“Tôi phải căng bạt để tạo bóng im chứ nắng này không chịu nổi. Những ngày này, dân làm từ 3h sáng đến 8h là về, chiều làm từ 15h đến 20h.

Anh Nguyễn Văn Hải (trú huyện Hương Khê) cũng căng bạt để tránh nắng trên cánh đồng lạc mà gia đình đang thu hoạch.

"Mới đầu Hè mà nắng gay gắt, rát cả mặt. Người dân phải tranh thủ làm lúc rạng sáng hoặc xế chiều để tránh nắng. Nắng này người nông dân cơ cực lắm", anh Hải nói.

Ghi nhận tại huyện Can Lộc, do nắng nóng nên 9h sáng, trên cánh đồng chỉ có lác đác một vài hộ dân làm việc.

Người nông dân mang áo tơi xuống ruộng cấy lúa.

Người nông dân mang áo tơi xuống ruộng cấy lúa.

Người nông dân mang áo tơi xuống ruộng cấy lúa.

Mọi người ra đồng với trang phục kín mít để chống nắng.
Trên các cánh đồng, đi đâu cũng gặp hình ảnh người ra đồng khác chiếc áo tơi trên lưng. Đây được xem là “bảo bối” của người Hà Tĩnh chống chọi lại với cái nắng gắt làm kịp vụ mùa.
Nhờ có chiếc áo tơi, người nông dân mới có thể làm việc được đến 9-10h trong dịp mùa Hè khắc nghiệt này.

Dù vất vả xuống đồng trong ngày nắng nóng nhưng người nông dân vẫn nở nụ cười.

Dù làm dưới nước, trên cạn hay đi đường, chiếc áo tơi cũng được người dân mang trên lưng để giảm bớt nắng nóng, oi bức.
Áo tơi được làm từ lá cọ, mỗi chiếc áo tơi có diện tích khoảng 1m2, được người nông dân sử dụng chống nắng, chống mưa.

Trong đợt nắng nóng đỉnh điểm, anh Trần Quang Bình - trú xã Quang Lộc (huyện Can Lộc) dậy lái máy cày đi làm ruộng từ 5h sáng. Để tránh nắng, anh Bình tranh thủ làm cả buổi đêm để người dân kịp thời xuống giống vụ mùa Hè Thu.

Người nông dân phải dùng chăn, che phần mái của máy để giảm bớt sức nhiệt.