Cục Hàng không lên tiếng về 'trụ sở chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào hoạt động'

TPO - Cục Hàng không (Bộ Giao thông Vận tải) cho rằng, trụ sở của cơ quan này được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy chữa cháy có hiệu lực nên trụ sở của Cục được phép sử dụng. Cơ quan này cũng có văn bản gửi Công an quận Long Biên (Hà Nội) kiến nghị điều chỉnh các biện pháp liên quan.

Gần đây, một số cơ quan báo chí đưa tin trụ sở Cục Hàng không Việt Nam (số 119 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội) chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động.

Trước thông tin trên, Cục Hàng không cho biết, trụ sở của cục được thiết kế, xây dựng và đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy chữa cháy có hiệu lực (trước tháng 10/2001). Do đó, trong hồ sơ thiết kế, hoàn công của tòa nhà không có hạng mục thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo luật này.

Diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở Cục Hàng không. Anh: MT.

Dù vậy, Cục Hàng không cho hay, khi Luật Phòng cháy chữa cháy có hiệu lực, cơ quan này đã lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Hằng năm Cục Hàng không vẫn tổ chức diễn tập, bảo dưỡng thiết bị, mua bảo hiểm cháy nổ... và đều được Cảnh sát phòng cháy chữa cháy kiểm tra, cấp xác nhận.

Trong khi đó, tháng 2/2023 vừa qua, UBND quận Long Biên (Hà Nội) phê duyệt danh sách 63 cơ sở đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy chữa cháy có hiệu lực, chưa đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành.

“Cục Hàng không đã xây dựng kế hoạch, bản cam kết, lộ trình, kinh phí thực hiện để khắc phục và duy trì công tác phòng cháy chữa cháy theo quy định. Tất cả các nội dung trên đã được cục gửi văn bản đến Công an quận Long Biên”, Cục Hàng không lý giải.