Công nhân đình công vì Tổng giám đốc đánh người

TP - Sáng 17/11, gần 100 công nhân làm việc tại Cty First metalk chuyên sản xuất linh kiện xe gắn máy ở KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom đã đình công vì bức xúc trước việc ông Tổng giám đốc người Đài Loan đánh công nhân.

Liên đoàn Lao động huyện Trảng Bom và công an địa phương đã phải can thiệp.

Sự việc xảy ra vào lúc 7 giờ 30, khi ông Tổng giám đốc yêu cầu công nhân phải làm vệ sinh nhà xưởng, nhưng nhiều công nhân không đồng ý. Nghi ngờ công nhân Nguyễn Hữu Khanh cầm đầu xúi giục, ông Tổng Giám đốc đã lời qua tiếng lại và sau đó nhảy vào đánh anh Khanh.

Bất bình trước sự việc này, công nhân đã đồng loạt đình công yêu cầu phải xử lý hành vi đánh người, đồng thời đòi hỏi công ty phải thực hiện đúng một số qui định về Luật Lao động.

Sau khi làm việc với các cơ quan chức năng, ông Tổng giám đốc đã ký biên bản chấp thuận một số yêu cầu của công nhân và  cho toàn thể công nhân đình công được nghỉ một ngày nhưng vẫn hưởng lương.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi đánh người của Tổng giám đốc.