Công bố tuyến du lịch Con đường di sản Nam Thăng Long

TPO - Tối 12/4, tại đình Nội Bình Đà, đã khai mạc Lễ hội Bình Đà năm 2024 và công bố tuyến du lịch Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội - Điểm về nguồn cội.  

Các đại biểu đến tham dự lễ khai hội Bình Đà 2024 và công bố tuyến du lịch Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội - Điểm về nguồn cội. Dự Lễ khai mạc có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng phát biểu khai mạc Lễ hội Bình Đà năm 2024.

Phát biểu khai mạc Lễ hội Bình Đà năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng cho biết Lễ hội Bình Đà là lễ hội cổ truyền từ xa xưa, là một trong những lễ hội lớn của vùng. Đây là lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa của người Việt nhằm ôn lại ký ức của buổi đầu khai sinh, lập địa, tưởng nhớ công ơn của Đức Quốc tổ Lạc Long Quân, người là “Tổ dân bách Việt” đã có công dựng nước khai sông, lấn biển mở mang bờ cõi, dựng xây cơ nghiệp.

Chương trình văn nghệ đặc sắc diễn ra tại lễ khai hội.

Các nội dung của lễ hội từ nghi lễ, đến các phẩm vật cúng tế đều thể hiện lòng tôn kính hướng về Quốc tổ và phản ánh nội dung của truyền thuyết liên quan đến sự tích của Ngài và 100 người con (100 oản, 100 quả chuối, 100 ghế chéo, thả bánh vía...).

Đã thành lệ, vào dịp lễ hội, đều có đoàn đại biểu Ban Quản lý di tích Đền Hùng (Phú Thọ) về dâng hương Quốc tổ và xin rước chân nhang ở hương án Đệ nhất của Đền Nội về thờ, với ý nghĩa cung kính đón Quốc tổ về dự hội Đền Hùng vào ngày mồng mười tháng ba Âm lịch cùng con cháu.

Lễ dâng hương được diễn ra tại đình Nội Bình Đà.

Dịp này, Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức đoàn khảo sát, trải nghiệm và công bố tuyến du lịch Trung tâm Hà Nội - Thanh Oai - Mỹ Đức với chủ đề Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội - Điểm về cội nguồn.

Việc kết nối trung tâm Hà Nội với ba huyện Thanh Oai, Ứng Hòa và Mỹ Đức thông qua trục Quốc lộ 21B đã tạo ra chuỗi liên kết trong bức tranh du lịch tổng thể vùng phía Nam Thủ đô.

Theo sở Du lịch Hà Nội, tuyến du lịch Trung tâm Hà Nội - Thanh Oai - Ứng Hòa - Mỹ Đức tập trung khai thác các điểm đến là các khu di tích lịch sử và làng nghề trên địa bàn các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức như đình Nội thuộc làng Bình Đà (xã Bình Minh, huyện Thanh Oai), làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hòa), làng nghề dệt Phùng Xá (xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức).

Bức phù điêu hơn 1.000 tuổi tại đình Nội Bình Đà.

Đình Nội Bình Đà gắn với truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ - truyền thuyết về tổ tiên của người Việt Nam. Làng nghề tăm hương nổi tiếng với điểm chụp ảnh bởi sự hấp dẫn về màu sắc và cách sắp đặt tăm hương và nhiều nét đẹp khác về nghề và văn hóa ở địa phương.

Làng nghề dệt, thường gọi theo sản phẩm độc đáo Làng tơ tằm - tơ sen Mỹ Đức sẽ đưa tới du khách trải nghiệm từ các công đoạn trồng dâu, nuôi tằm, se tơ, dệt vải, trồng sen làm sợi tơ sen, dệt thêu tơ sen làm nên sản phẩm độc đáo.

Đây là tuyến du lịch nội đô đầu tiên được công bố trong kế hoạch phát triển hệ thống tuyến du lịch kết nối Hà Nội với các địa phương ở ngoại thành Hà Nội và xa hơn.

Du khách đến tham quan điểm du lịch tại làng hương Quảng Phú Cầu.

Trải nghiệm quay tơ tại làng dệt Phùng Xá.

Du khách đến tham quan sẽ được nghe thuyết minh viên giới thiệu về di tích, điểm đến.

Các đại biểu tham dự chương trình chạm nút công bố tuyến du lịch Con đường di sản Nam Thăng Long.