Choáng váng thương vụ đại gia chi 30 triệu đô mua 'mớ' siêu xe

Dàn siêu xe, xe cổ thuộc đủ các thương hiệu cao cấp nhất như Ferrari, Aston Martin bán trao tay cho một đại gia Anh quốc trong một ngày không chỉ đông đảo về số lượng mà còn gây choáng về độ hiếm và độ đắt.

Đây là thương vụ mua bán gây choáng nhất trong làng xe Anh quốc khi chủ một đại lý xe có tên John Collins đã bỏ ra một lúc 20 triệu bảng Anh, tương đương với gần 30 triệu USD để mua trọn bộ sưu tập xe cổ 27 chiếc thuộc nhiều nhãn hiệu nổi tiếng khác nhau.

Bộ sưu tập này gồm 4 chiếc Aston Martin, 11 Ferrari, 4 Lamborghini, 5 Mercedes-Benz và 2 Porsche.

Trong đó, phần lớn là xe cổ với những mẫu xe cực hiếm như Aston Martin DB4 Zagato Sanction II, Ferrari 512 BBi hay Lamborghini Miura.

Tuy nhiên, bộ sưu tập cũng có cả xe đời mới như Aston Martin One-77.

Theo các chuyên gia xe cổ, nhiều chiếc Ferrari trong bộ sưu tập có giá trị hơn 1 triệu Bảng, tương đương 1,5 triệu USD.

Phần lớn những chiếc xe này đều là hàng sưu tập nên có số công tơ mét rất thấp.

Chẳng hạn, chiếc Lamborghini LP500S đời 1982 mới chạy đúng 500 dặm, tương đương 804 km hay chiếc Jaguar E-Type mới vận hành tổng quãng đường 2.605 dặm hay 4.192 km.

Dù vận hành ít nhưng những xe này được bảo quản và chăm sóc trong điều kiện cực tốt nên vẫn có khả năng vận hành tốt.

Siêu xe cực hiếm Mercedes-Benz SLS Gullwing Convertible

Theo Theo Lao Động