Chinh phục kỳ thi vào 6 - Bí quyết ôn thi của hai học sinh đỗ hàng loạt trường "top"

Kỳ thi vào lớp 6 các trường THCS chất lượng cao (CLC) tại Hà Nội luôn là cuộc đua đầy thử thách với tỷ lệ chọi cao ngất ngưởng. Riêng trong kỳ thi tuyển sinh vào 6 năm học 2024-2025, Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành nhận đến 5.555 hồ sơ trong khi chỉ tiêu chỉ có 270, tỷ lệ chọi lên tới 1/20,5; THCS Ngoại Ngữ cũng ghi nhận tỷ lệ chọi không kém cạnh, lên đến 1/18. Với sự cạnh tranh khốc liệt như vậy, phụ huynh và học sinh cần có những chiến lược gì để chinh phục thành công kỳ thi vào 6?

Trong mùa tuyển sinh năm học 2024-2025, Hoàng Thanh Trúc (Tiểu học Nguyễn Trãi, Hà Nội) và Nguyễn Hoàng Ngọc Hân (Tiểu học-THCS Newton, Hà Nội) đã xuất sắc đỗ vào nhiều trường THCS danh tiếng. Trong đó, Thanh Trúc đỗ 05 trường là THCS Ngôi sao Hà Nội, Archimedes School, Nguyễn Tất Thành, Thanh Xuân và Cầu Giấy. Ngọc Hân trúng tuyển tới 07 trường là THCS Nguyễn Tất Thành, Ngoại ngữ, Cầu Giấy, Lương Thế Vinh, Ngôi sao Hà Nội, Đoàn Thị Điểm, Newton.

Vậy điều gì đã giúp hai bạn đạt được thành tích xuất sắc như vậy? Câu trả lời nằm ở 02 bí quyết ôn luyện mà phụ huynh của hai bạn chia sẻ dưới đây.

1. Lựa chọn môi trường học, cách học phù hợp nhất để không phải đi lại nhiều, chủ động, tiết kiệm thời gian

Bên cạnh sự nỗ lực, quyết tâm của học sinh, việc lựa chọn môi trường học và phương pháp học có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đặc biệt với những bạn bắt đầu ôn thi vào 6 từ giữa năm học lớp 4 như Hoàng Thanh Trúc, lựa chọn tốt đồng nghĩa với việc tiết kiệm thời gian, công sức của cả phụ huynh và học sinh. Mẹ của Thanh Trúc chia sẻ: “Gia đình có định hướng cho con thi vào trường THCS CLC từ sau học kỳ 1 của lớp 4. Bố mẹ con cũng tự thấy là định hướng cho con hơi trễ do môi trường học công lập con chưa được làm quen nhiều với các dạng toán nâng cao và đặc biệt là môn Tiếng Anh nên gia đình rất lo lắng”. Cuối cùng, chị quyết định chọn cho cho con học thêm môn Toán tại một trung tâm; học thêm môn Tiếng Việt theo hình thức online với giáo viên và tự ôn luyện môn Tiếng Anh trên TAK12.com.

Mẹ Thanh Trúc nhớ lại: “Với con, Tiếng Anh là môn mà gia đình lo lắng và cần sự tập trung nhiều nhất. Sau khi tìm hiểu các trung tâm ôn luyện và nhờ chia sẻ của một phụ huynh của năm trước có con thi đỗ trường CLC mà gia đình biết được TAK12 và đã mua chương trình tự ôn cho con.”

Học sinh Thanh Trúc đang luyện đề thi trên TAK12

“Giai đoạn đầu, chưa làm được các đề thi do chưa học đủ kiến thức, gia đình hướng dẫn con làm theo các chủ điểm đã được học, ôn luyện các dạng bài, đặc biệt là các chủ điểm trọng tâm của các trường con định hướng thi do cô tư vấn bên TAK12 gửi tài liệu hướng dẫn lộ trình. Trong quá trình làm, câu nào sai, mẹ yêu cầu con xem kỹ cách giải thích để hiểu vấn đề và rút kinh nghiệm cho các lần sau nếu gặp phải lần nữa” - mẹ của Thanh Trúc chia sẻ thêm.

2. Luyện đề đúng cách trong giai đoạn nước rút

Điểm chung của nhiều bạn đỗ lớp 6 các trường CLC là lộ trình học tập khoa học, với thời gian đầu tập trung củng cố kiến thức, làm quen các dạng bài, phát hiện và kịp thời học ôn các nội dung còn yếu. Tới giai đoạn nước rút, khoảng 2-3 tháng trước khi kỳ thi tuyển sinh vào 6 đầu tiên diễn ra, tập trung luyện đề là lựa chọn hợp lý.

Lộ trình ôn thi vào lớp 6 hiệu quả từ lớp 4 mà TAK12 khuyến nghị

Gia đình bạn Nguyễn Hoàng Ngọc Hân - thí sinh đỗ 7 trường THCS CLC tiết lộ cách khai thác tối ưu TAK12 để tăng hiệu quả ôn luyện ngoài việc học ở trung tâm: “Với môn Tiếng Anh, đầu năm lớp 5 con làm theo các chuyên đề ngữ pháp trên TAK12 để ôn lại kiến thức đã học. Từ đầu học kì 2, khi đã vững kiến thức, con chuyển qua luyện đề thi của từng trường. Hàng tuần con duy trì làm 2 đề, rồi ôn tập lại, luyện sâu các chủ điểm kiến thức còn hổng mà TAK12 phân tích. Khoảng giữa tháng 5/2024, mỗi ngày con đều làm 3 đề mỗi môn Toán, Tiếng Việt theo từng trường con thi. Sau khi làm xong, con tự xem lại đáp án để xem mình sai ở đâu và ghi nhớ lỗi sai để không lặp lại.”

TAK12 cung cấp giải thích đáp án chi tiết và phân tích, gợi ý chủ điểm HS cần ôn thêm

Trong các buổi trao đổi tư vấn cho phụ huynh, đại diện của TAK12 - trang web giúp (tự) học thêm và ôn thi tối ưu - khẳng định: Ôn thi vào lớp 6 các trường THCS chất lượng cao từ năm lớp 4 là vừa kịp lúc, không quá muộn cũng không quá gấp. Quan trọng là học sinh thực sự quyết tâm, có sự kiên trì, bền bì để duy trì việc ôn luyện theo một lộ trình được thiết kế phù hợp, đáp ứng mục tiêu. Để không quá mệt mỏi, cha mẹ và con nên bàn bạc để lựa chọn học liệu và hình thức học phù hợp nhất, có thể kết hợp cả học trực tiếp và học trực tuyến, cả có giáo viên hướng dẫn với tự ôn.

Hi vọng với những chia sẻ trên, các bậc phụ huynh và học sinh sẽ có thêm động lực và tự tin, lựa chọn được bí quyết ôn thi phù hợp để chinh phục thành công kỳ thi vào lớp 6 các trường chất lượng cao sắp tới.