Chiêm ngưỡng những bức bích họa đầu tiên trên phố Phùng Hưng

TPO - Những bức họa của các nghệ sĩ Hàn Quốc đang dần hình thành tại các vòm cầu số 56, 58, và 59 trong dự án Bích họa trên phố Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Dự án "Bích họa trên phố Phùng Hưng" được xây dựng dựa trên cơ sở chương trình "Đưa nghệ thuật vào không gian sống" do Chương trình định cư con người Liên hợp quốc (UN-Habitat) và Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation) phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm triển khai.

Dự án sẽ có 18 bức họa, trong đó có 7 bức do họa sĩ Hàn Quốc vẽ, 10 bức do họa sĩ Việt Nam vẽ và 1 bức là sự kết hợp giữa các họa sĩ của hai nước

Một bức vẽ về chiếc xe xích lô trên phố cổ thời xa xưa

Trước khi vẽ, họa sĩ sẽ xử lý qua một lớp sơn chống nước, sau đó sẽ sử dụng loại sơn có độ bền cao để thực hiện bức tranh

Du khách nước ngoài tỏ ra thích thú với những bức vẽ về Hà Nội

Tác phẩm khơi gợi về tuổi thơ của một họa sĩ đến từ Hàn Quốc.

Song song với việc vẽ tranh của các họa sĩ Hàn Quốc, các công nhân cũng đang gấp rút lát lại vỉa hè trên phố Phùng Hưng để kịp tiến độ đề ra

Mỗi cổng khi vẽ sẽ được đánh lại với những con số

Một du khách nước ngoài cho biết: Những bức vẽ như thế này sẽ giúp cô hiểu hơn về Hà Nội xưa.

Những công nhân cũng đang gấp rút chuẩn bị dựng khung lên cổng vòm để những bức bích họa sẽ sớm được thực hiện.

Một số du khách Việt Nam lẫn nước ngoài thích thú khi trao đổi về những tác phẩm trên cổng vòm

Trong vài ngày tới, những họa sĩ Việt Nam sẽ thực hiện những bức bích họa của mình