Chiêm ngưỡng máy bay ném bom huyền thoại Mỹ dưới... đáy hồ

Năm 1948, một chiếc B-29 đảm trách nhiệm vụ bí mật ở sa mạc Mojave và gặp sự cố, rơi xuống hồ Mead. Sau 70 năm yên nghỉ dưới đáy hồ nước ở bang Nevada, xác phi cơ này được một nhóm thợ lặn phát hiện.

B-29 Superfortress là mẫu máy bay ném bom hạng nặng của Mỹ trong Thế chiến II và chiến tranh liên Triều. Nó là một trong những máy bay lớn nhất thời Thế chiến II. Mỹ chế tạo khoảng 4.000 chiếc phi cơ loại này trong giai đoạn 1943 đến 1946. Đây là mẫu máy bay ném 2 quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản năm 1945.

Tầm hoạt động xa cùng tải trọng lớn khiến B-29 Superfortress là mẫu máy bay duy nhất có khả năng tấn công Nhật Bản từ các căn cứ của Mỹ trên Thái Bình Dương. Chúng có khả năng mang tới 54.000 kg bom các loại.

Tuy nhiên, năm 1948, một chiếc B-29 đảm trách nhiệm vụ bí mật ở sa mạc Mojave nhưng gặp sự cố và rơi xuống hồ Mead. Toàn bộ 5 thành viên phi hành đoàn kịp nhảy dù khỏi máy bay lúc nó rơi xuống.

Hơn 70 năm qua, phi cơ yên nghỉ dưới đáy hồ mà không được khám phá. Tuy nhiên, mực nước hồ giảm xuống tạo cơ hội cho các thợ lặn tiếp cận xác máy bay ném bom huyền thoại.

Xác phi cơ được phát hiện bởi các chuyên gia của Tech Diving, công ty có trụ sở tại Arizona. Theo hồ sơ, máy bay đạt tới độ cao tối đa 10.000 m trước khi hạ xuống độ cao tối thiểu trong ngày gặp nạn. Sự cố khiến nó rơi xuống hồ, làm 3 trong số 4 động cơ bị phá hủy.

Hiện tại, chỉ các thợ lặn của Tech Diving được phép tiếp cận xác máy bay.

Nội thất phi cơ nhìn qua cửa kính vỡ.

Với 400 USD, một thợ lặn được phép khám phá xác máy bay, đang chìm ở độ sâu 30. Tuy nhiên, vị trí phi cơ hiện tại nông hơn 100 m so với khi nó chìm ngày 21/7/1948.

Theo Theo Zing