Chặt hạ hàng sưa đỏ quý để làm cầu vượt khiến người dân tiếc nuối

TPO - Hàng chục cây sưa đỏ quý hiếm đang độ phát triển vừa bị bị chặt hạ phục vụ cho việc mở rộng lòng đường xây dựng cầu vượt khiến người dân tiếc nuối.

"Nút thắt cổ chai" trên đường Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy, Hà Nội) kéo dài hàng chục năm nay giờ đang thay đổi diện mạo hàng ngày.

Sáng 21/4, hàng loạt cây sưa đỏ tại ngã tư Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy) được cắt tỉa, đánh chuyển.

 

Vụ việc gây sự chú ý, tò mò của người dân trong khu vực, bởi theo người dân, những cây sưa đỏ có trị giá hàng tỷ đồng/cây khi trưởng thành.

Công trường nút giao Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt nhhìn từ trên cao.

 

Tại đây, đang xây dựng dự án cầu vượt nút giao thông Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên. Nơi đây lâu nay trở thành điểm nóng giao thông của Hà Nội khi thường xuyên diễn ra cảnh ùn tắc kéo dài.

Đại diện Công ty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội cho biết, khu vực này đã được đơn vị bàn giao lại cho thành phố từ lâu.

 

Do đó đơn vị không nắm về hoạt động đánh chuyển cây sưa đỏ này.

Hiện tại, ở khu vực này đang xây dựng dự án cầu vượt, chủ đầu tư sẽ liên hệ với thành phố để xin phương án phù hợp.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Phạm Hoàng Tuấn thông tin, việc đánh chuyển cây sưa đỏ đã được lên phương án đánh chuyển lên vỉa hè theo phương án được UBND TP chấp thuận.

Các cây sưa đỏ ở đây đều được đánh số thứ tự để quản lý.

 

“Toàn bộ dải bên đó, khoảng hơn chục cây được chuyển lên vị trí gần đó theo đúng yêu cầu, đảm bảo sinh trưởng cho cây sau khi trồng lại ở vị trí mới”, lãnh đạo BQL DA cho biết.